Quần thể chim cánh cụt hoàng đế lớn nhất TG

Cách đây không lâu, các nhà khoa học tại trạm nghiên cứu Công chúa Elisabeth đã phát hiện ra sự hiện diện của một trong những quần thể chim cánh cụt hoàng đế lớn nhất từng được biết đến.

Mới đây, một nhóm thám hiểm đã quyết định thực hiện cuộc hành trình để đến được địa điểm sinh sống của đàn chim cánh cụt. Nhóm thám hiểm này do Alain Hubert - người Bỉ đứng đầu.

Phát biểu về chuyến thám hiểm này, Alain Hubert cho biết: "Tôi cảm thấy bất ngờ và ngạc nhiên so với những gì tôi từng mơ ước và tưởng tượng khi trực tiếp nhìn thấy số lượng chim cánh cụt hoàng đế sống tại đây quá đông đúc."

Đoàn thám hiểm này đã tiếp cận với hơn 9.000 chú chim cánh cụt hoàng đế, trong đó 3/4 là chim con. Hubert cũng cho biết: Bạn có thể tiếp cận với chúng, Khi bạn nói chuyện, chúng giống như đang lắng nghe bạn nói".

Quần thể chim cánh cụt hoàng đế lớn nhất TG - 1

Quần thể chim cánh cụt hoàng đế vừa được phát hiện. (Nguồn: Getty Images)

Những tảng băng dày đặc trong mùa thu và mùa đông là nơi chim cánh cụt hoàng đế tập trung về, giao phối, đẻ trứng và nuôi chim non. Khi trưởng thành, chim cánh cụt hoàng đế có thể cao đến 1,2m và nặng chừng 38kg.

Tuy nhiên, nếu băng bị vỡ và biến mất ngay đầu mùa sinh sản, chúng sẽ không thể sinh đẻ. Ngoài ra, sự biến mất của băng cũng ảnh hưởng đến nguồn thức ăn của chúng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lâm Anh (TTXVN)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN