Philippines mua tàu, Campuchia sắm xe bọc thép

Trong bối cảnh các quốc gia Đông Nam Á đang đẩy mạnh trang bị khí tài cho quân đội, hai thông tin về mua sắm vũ khí vừa hé lộ, được giới quan sát quân sự chú ý.

Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines ngày 31/10 cho biết, nước này sẽ mua 5 tàu tuần tra của Pháp trị giá hơn 116 triệu USD để tuần tra trên biển Đông. Chuẩn đô đốc Luis Tuason - chỉ huy lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines - cho biết, một con tàu dài 82m và 4 con tàu 24m sẽ được bàn giao cho Philippines vào năm 2014.

Người phát ngôn lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines - Trung tướng Armand Balilo - cũng cho hay, những con tàu lớn này “có khả năng hoạt động cao và có thể triển khai được trong cả điều kiện thời tiết xấu và đây là lần đầu tiên loại tàu lớn như vậy được trang bị cho lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines”.

Theo ông Balilo, lý do mua 5 tàu tuần tra của Pháp là vì lực lượng bảo vệ bờ biển cần các tàu mới để thực thi nhiệm vụ. Hiện lực lượng này chỉ có 9 con tàu và các tàu mới sẽ làm nhiệm vụ trên toàn quốc đảo.

Trong khi đó, nhật báo Bưu điện Phnom Penh của Campuchia, ra ngày 31/10 cho hay, ngày 30/10 lô hàng 140 xe bọc thép quân sự, Campuchia đặt mua từ nước ngoài, đã cập cảng Sihanukvill. Lô hàng gồm khoảng 100 xe quân sự bọc thép 8 bánh và 40 xe bọc thép 6 bánh, xuất phát từ một quốc gia chưa xác định.

Theo báo trên, hồi tháng 10/2010 - thời điểm xảy ra xung đột biên giới giữa Campuchia và Thái Lan về tranh chấp ngôi đền cổ Preah Vihear - Campuchia đã đặt mua một lô hàng xe bọc thép từ Ukraina.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Diệu Linh (Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN