Nữ bộ trưởng da đen của Italia bị xúc phạm

Chính phủ Italia vừa yêu cầu điều tra một số trang web cánh hữu sỉ nhục bộ trưởng da màu đầu tiên của nước này. Vụ việc được cho là khơi lại vấn đề kỳ thị chủng tộc.

Bà Cecile Kyenge, một bác sĩ mắt người Italia gốc Congo, được đưa lên làm bộ trưởng hội nhập trong chính phủ mới của Thủ tướng Enrico Letta hôm thứ 7 vừa qua. Bà Kyenge là một trong bảy gương mặt nữ trong chính phủ mới.

Từ đó đến nay, bà Kyenge trở thành đề tài chế nhạo không chỉ trên các trang web phát xít kiểu mới, mà còn bị một chính trị gia thuộc đảng Liên đoàn phương Bắc – tổ chức sát cánh bên cựu thủ tướng Slivio Berlusconi - công khai nhục mạ.

Bộ trưởng cơ hội bình đẳng Josefa Idem yêu cầu Văn phòng chống kỳ thị quốc gia điều tra các trang web gọi bà Kyenge là “khỉ Congo”, “Zulu”, “kẻ da đen chống Ý”…

 Văn phòng chống kỳ thị quốc gia nói rằng luật pháp Italia cấm “xúi giục hận thù chủng tộc” và yêu cầu cảnh sát đóng cửa các trang web đó.

Hôm thứ 3, nghị sĩ thuộc Liên minh phương Bắc Mario Borghezio gây xáo động chính trị khi đề cập tới bà Kyenge, gọi liên minh của Thủ tướng Letta là “chính phủ bonga bonga” (Bonga là thị trấn ở Ethiopia và cũng là tên của ca sĩ, nhà soạn nhạc người Angola).

Phát biểu trong một chương trình phát thanh, chính trị gia này nói rằng bà Kyenge muốn “triển khai truyền thống bộ tộc” ở Italia, và rằng người châu Phi “không có nhiều gene tốt”.

Phát ngôn viên của Hạ viện, Laura Boldrini lên án phát ngôn này là “phân biệt chủng tộc”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Gia Tùng (theo Telegraph) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN