Nóng 24h qua: Lời khai ban đầu của ca sĩ Châu Việt Cường

Lộ diện người ở cùng Châu Việt Cường trong căn hộ cô gái tử vong; Hạm đội 7 mở tiệc chiêu đãi trên tàu sân bay USS Carl Vinson; jackpot 300 tỉ đồng sắp lập kỷ lục chưa từng có… là những tin tức nóng nhất 24 giờ qua.

Lộ diện người ở cùng Châu Việt Cường trong căn hộ cô gái tử vong

Ngày 6/3, Công an quận Ba Đình (Hà Nội) đang phối hợp với Công an TP.Hà Nội điều tra, làm rõ nguyên nhân cái chết bất thường của chị T.M.H (20 tuổi, trú huyện Chương Mỹ, Hà Nội) trong căn hộ trên phố Nguyễn Văn Ngọc (phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội) sáng 5/3.

Nóng 24h qua: Lời khai ban đầu của ca sĩ Châu Việt Cường - 1

Ca sĩ Châu Việt Cường bị bắt giữ để điều tra vì nghi liên quan đến cái chết của cô gái.

Cơ quan điều tra cũng đã khởi tố vụ án “Vô ý làm chết người” theo Bộ luật Hình sự và bắt khẩn cấp ca sĩ Châu Việt Cường (tên thật là Nguyễn Việt Cường, sinh năm 1984, quê ở Hà Trung, Thanh Hóa) để điều tra về tội “Vô ý làm chết người”.

Tại cơ quan công an, bước đầu Cường khai nhận, rạng sáng 5/3, sau khi đi biểu diễn ở khu công nghiệp Đồng Văn (tỉnh Hà Nam về), Cường đón ca sĩ tên Nam Khang đi ăn, sau đó cả hai đến căn hộ Phạm Đức Thế đang ở tại phố Nguyễn Văn Ngọc. Tại đây, Cường bỏ ma túy đá dạng ketamine ra cho cả ba cùng sử dụng.

Đến 3h30 phút, Khang gọi cho bạn gái tên P.A rủ tới căn hộ Thế ở. P.A sau đó rủ thêm chị H cùng đến. Tại đây, cả nhóm tiếp tục sử dụng ma túy và cùng nhau quan hệ tình dục.

Đến 7h sáng các đối tượng tiếp tục sử dụng ma túy. Tuy nhiên, lần này không có mặt của Nam Khang vì ca sĩ này đã đi Thái Bình để biểu diễn từ sáng sớm.

Quá trình sử dụng ma túy, Châu Việt Cường và chị H bị sốc, rơi vào tình trạng phê ma túy. Cường bị ảo giác nên tưởng chị H là “bà cô tổ” nên khóc lóc, chắp tay lạy chị H. Sau đó, vì sợ hãi nghĩ chị H bị ma nhập nên Cường đi mua tỏi để trừ tà ma. Sau đó, Cường nhét tỏi vào miệng chị H để trừ tà ma, khiến chị này tử vong.

Hạm đội 7 mở tiệc chiêu đãi trên tàu sân bay USS Carl Vinson

Tối 6/3, Tư lệnh Hạm đội 7, Hải quân Hoa Kỳ sẽ tổ chức tiệc chiêu đãi trên tàu sân bay USS Carl Vinson đang neo đậu tại cửa ngõ vịnh Đà Nẵng.

Nóng 24h qua: Lời khai ban đầu của ca sĩ Châu Việt Cường - 2

 Hạm đội 7 sẽ mở tiệc chiêu đãi khoảng 500 khách mời trên tàu sân bay USS Carl Vinson. Ảnh PLO.

Có khoảng 500 khách mời là các quan chức của TP Đà Nẵng, các đối tác, doanh nghiệp và lãnh đạo các sở, ban ngành của TP Đà Nẵng sẽ tham dự buổi tiệc chiêu đãi này của Tư lệnh Hạm đội 7.

Tiệc chiêu đãi này cũng là chuỗi hoạt động nằm trong lịch trình chuyến thăm của tàu sân bay cũng như sau Tuần lễ cấp cao APEC vừa được tổ chức thành công tại Đà Nẵng.

Trước đó, chiều 5/3, tàu sân bay USS Carl Vinson cùng với hai tàu hộ tống gồm: tuần dương USS Lake Champlain (CG57) và khu trục hạm USS Wayne E.Meyer (DDG 108) cùng khoảng 6.000 người đã vào khu vực vùng vịnh Đà Nẵng.

Jackpot 300 tỉ đồng sắp lập kỷ lục chưa từng có

Tính tới hết ngày 5/3, xổ số tự chọn Power 6/55 của Vietlott đã trôi qua 92 kỳ quay nhưng jackpot 1 vẫn chưa tìm ra chủ nhân.

Nóng 24h qua: Lời khai ban đầu của ca sĩ Châu Việt Cường - 3

 Giá trị thặng dư của Power 6/55 sắp đạt mức lịch sử.

Tối nay (6/3), kỳ quay 093 sẽ tiếp tục diễn ra với jackpot 1 đang ở mức 300 tỉ đồng và jackpot 2 đang ở mức gần 6,6 tỉ đồng, cùng giá trị thặng dư (số tiền vượt 300 tỉ đồng của jackpot 1) là hơn 32 tỉ đồng.

Kết thúc kỳ quay 093, giá trị thặng dư sẽ tiếp tục tăng lên khoảng 10 tỉ đồng và sẽ thuộc về chủ nhân jackpot 1 hoặc jackpot 2 nếu có người may mắn trúng thưởng.

Đại diện Vietlott cho hay, nếu giá trị thặng dư tăng khoảng 10 tỉ đồng sau kỳ quay 093, chỉ cần có người trúng jackpot 1 hoặc jackpot 2, họ đều sẽ sở hữu kỷ lục mới trong lịch sử Vietlott.

Bộ trưởng Kim Tiến không còn nằm trong danh sách Giáo sư năm 2017

Ngày 6/3, Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước công bố danh sách 1.131 người được công nhận đạt tiêu chuẩn giáo sư, phó giáo sư năm 2017 theo quyết định do Chủ tịch Hội đồng - Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ ký.

Nóng 24h qua: Lời khai ban đầu của ca sĩ Châu Việt Cường - 4

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Kim Tiến đã không còn nằm trong danh sách Giáo sư 2017.

Trong số này có 74 tân giáo sư và 1.057 tân phó giáo sư, giảm 95 người so với danh sách đạt chuẩn giáo sư, phó giáo sư của Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước công bố trước đó.

Đáng chú ý, trong danh sách này không còn tên ứng viên Nguyễn Thị Kim Tiến - Bộ trưởng Bộ Y tế.

Trước đó, Bộ trưởng Bộ Y tế từng 2 lần nhận bằng Giáo sư thỉnh giảng do Đại học Oxford, Vương Quốc Anh trao. Lần đầu vào tháng 10/2013 và lần thứ hai vào ngày 10/3/2017. Ngoài ra, Bộ trưởng Tiến còn được trao huân chương Bắc đẩu bội tinh của Pháp.

Tuy nhiên, theo GS Phạm Gia Khánh - Chủ tịch Hội đồng Chức danh Giáo sư ngành Y tế, nguyên Giám đốc Học viện Quân y, hai yếu tố quốc tế này không được xét điểm trực tiếp cộng vào hồ sơ của bà Tiến, chỉ làm tăng uy tín cho Bộ trưởng.

Hai bố con bị sát hại dã man khi kiếm mật ong rừng

Khoảng 8h sáng 2/3, anh Dương Kim Chi cùng con trai 11 tuổi đi vào rừng tìm mật ong rừng. Tới 23h cùng ngày, vợ anh Chi vẫn không thấy chồng về nên tiếp tục gọi nhưng không có hồi âm.

Nóng 24h qua: Lời khai ban đầu của ca sĩ Châu Việt Cường - 5

Hai bố con bị sát hại khi đi lấy mật ong trong rừng. (Ảnh minh họa)

Sáng 3/3, vợ anh Chi gọi điện thì thấy điện thoại chồng không liên lạc được. Lo lắng nên gia đình anh Chi đã chia nhau đi tìm 2 bố con đồng thời báo cho chính quyền địa phương.

Khi vào rừng, mọi người bàng hoàng phát hiện bé trai 11 tuổi bị sát hại trong bụi rậm đã tử vong. Thời điểm phát hiện, thi thể cháu bé có vết chém vào đầu, cổ bị cắt. Còn người bố được phát hiện tử vong, thi thể bị nhét trong bao tải để trong rừng.

Châu Việt Cường vái lạy, gọi cô gái là “bà cô tổ” trong lúc phê ma túy

Châu Việt Cường nói rằng rất ân hận vì sử dụng ketamin đã khiến bản thân bị sốc dẫn tới ảo giác và gây ra cái chết...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Triệu Quang ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN