Mỹ: Giữ thùng chứa 18 đầu người ở sân bay

Một thùng hàng chứa 18 đầu người đã được phát hiện tại một sân bay ở Mỹ vào ngày hôm qua (15/1).

Các nhân viên hải quan ngày hôm qua 15/1 đã phát hiện 18 đầu người vẫn còn nguyên da, tại sân bay quốc tế O'Hare ở Chicago ( Mỹ). Hiện tại, Cơ quan Hải quan và bảo vệ biên giới Mỹ (CBP) đang tiến hành điều tra xem lô hàng này có phải là các mẫu y tế hay hợp pháp hay không.

Bộ Nội vụ Mỹ khẳng định lồ hàng chứa đầu người được có nguồn gốc bên ngoài biên giới nước Mỹ, nhưng không tiết lộ địa điểm chính xác hay địa chỉ và người nhận lô hàng này tại Mỹ.

Trong khi đó, phát ngôn viên của Bộ Nội vụ Mỹ, Brian Bell những đầu người này dường như là các mẫu y tế.

Mỹ: Giữ thùng chứa 18 đầu người ở sân bay - 1

Lô hàng chứa18 đầu người được phát hiện tại sân bay quốc tế O'Hare ở Chicago ( Mỹ)

“Không có vấn đề gì khi vận chuyển bộ phận cơ thể người với mục đích y tế, Nếu lô hàng không được chứng minh hợp pháp, bạn không thể vận chuyển nó. Nhưng đây dường như là một lô hàng y tế”, ông Brian Bell cho biết.

Trong năm 2010, một lô hàng với 60 đầu người được bọc bằng băng đen trong hộp chứa bằng nhựa, đã bị thu giữ tại một sân bay ở Arkansas. Cuộc điều tra sau đó đã xác định lô hàng này là mẫu y tế, nhưng nhằm mục đích buôn bán tại chợ đen.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Thiên (Kiến Thức/Daily Mail)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN