HN: "Biển người" dự lễ Vu lan ở chùa Phúc Khánh

Tối 9/8 (14/7 âm lịch), hàng ngàn người dân đổ về khu vực chùa Phúc Khánh, Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội để tham dự ngày lễ Vu Lan báo hiếu, phả độ gia tiên.

Với quan niệm “âm siêu dương thái”, cõi âm có siêu thoát mới có thể phù hộ cho cõi dương thịnh vượng, hàng ngàn người dân cùng tăng ni và hòa thượng trong chùa Phúc Khánh đã cùng nhau tụng kinh Vu lan để cầu nguyện cho hương hồn những người đã khuất được siêu thoát, cầu cho quốc thái dân an và nhắc nhở mọi người ghi nhớ công ơn cha mẹ.

Theo quan điểm của Phật Giáo, đạo Hiếu là đạo nghĩa đứng hàng đầu. Lễ Vu lan chính là lễ tri ân và báo ân cha mẹ, tổ tiên.

HN: "Biển người" dự lễ Vu lan ở chùa Phúc Khánh - 1

Đến 19h, buổi lễ cầu siêu tại chùa Phúc Khánh mới bắt đầu nhưng từ 5h chiều, người dân đã đến ngồi kín khuôn viên chùa.

Trong hơn 1 giờ đồng hồ, cả khu vực Ngã Tư Sở (khu vực gần chùa Phúc Khánh), nơi vốn ồn ào, vội vã bỗng tĩnh lặng lạ thường. Người ta chỉ còn nghe thấy tiếng tụng kinh vẳng vẳng phát ra từ trong chùa và tiếng tụng kinh của Phật tử. Đâu đó có tiếng khóc sụt sịt của một vài người chợt nhớ đến mẹ cha đã khuất.

Bà Nguyễn Thị Bình (50 tuổi, ở Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, HN) mặc chiếc áo màu lam nhạt, cài bông hồng trắng trước ngực. Bà Bình tâm sự: “Cha mẹ tôi đã mất từ nhiều năm trước nhưng đến đây, tôi vẫn không cầm lòng được khi nghĩ về các cụ”.

Anh Nguyễn Thành An, 22 tuổi, một Phật tử trẻ chia sẻ: “Tôi đến lễ chùa để cầu mong cha mẹ luôn khoẻ mạnh. Dịp lễ Vu lan không chỉ để cầu siêu cho người đã khuất mà đây còn là dịp để nhắc nhở những người còn cha mẹ phải luôn biết trân trọng, hiếu kính”.

Chùm ảnh: Hàng ngàn người tụng kinh cầu siêu tại chùa Phúc Khánh:

HN: "Biển người" dự lễ Vu lan ở chùa Phúc Khánh - 2

Phía bên ngoài chùa Phúc Khánh, hàng ngàn người dân vái vọng vào bên trong.

HN: "Biển người" dự lễ Vu lan ở chùa Phúc Khánh - 3

Khu làm lễ phả độ gia tiên treo kín những bài vị tượng trưng.

HN: "Biển người" dự lễ Vu lan ở chùa Phúc Khánh - 4

Trong con ngõ cổng sau của chùa, nhiều người quỳ, ngồi ngay sát tường nhà chùa chắp tay cầu khấn.

HN: "Biển người" dự lễ Vu lan ở chùa Phúc Khánh - 5

Nhiều người ngồi ngay ở chân cầu vượt Ngã Tư Sở vái vọng.

HN: "Biển người" dự lễ Vu lan ở chùa Phúc Khánh - 6

Bà Nguyễn Thị Bình (Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, HN) cài hoa hồng trắng trên ngực, lặng lẽ cầu khấn.

HN: "Biển người" dự lễ Vu lan ở chùa Phúc Khánh - 7

HN: "Biển người" dự lễ Vu lan ở chùa Phúc Khánh - 8

Không gian ngày thường vốn ồn ào náo nhiệt, nay bỗng tĩnh lặng.

HN: "Biển người" dự lễ Vu lan ở chùa Phúc Khánh - 9

Nhiều bạn trẻ đi ngang qua cũng dừng lại chắp tay hướng về phía chùa.

HN: "Biển người" dự lễ Vu lan ở chùa Phúc Khánh - 10

Có người còn chuẩn bị sẵn cả danh sách gia phả để cúng phả độ tổ tiên.

HN: "Biển người" dự lễ Vu lan ở chùa Phúc Khánh - 11

Vài người đứng góc bên kia đường vái vọng sang chùa.

HN: "Biển người" dự lễ Vu lan ở chùa Phúc Khánh - 12

Đến 21 giờ tối, tuyến đường qua cầu vượt Ngã Tư Sở vẫn bị ùn tắc vì người tham gia lễ cầu siêu vẫn rất đông.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Yên Chi – Tất Định ([Tên nguồn])
Lễ Vu lan báo hiếu Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN