Đi cày, thanh niên ngã ruộng tử vong

Đang đi cày cùng bố và anh trai, bị mắng, thanh niên giận bỏ đi rồi ngã xuống bờ ruộng tử vong.

Theo đó, ngày 24/2, ông Nguyễn Văn Cường (SN 1967 ở xã Việt Hùng, Đông Anh, Hà Nội) cùng 2 con trai là Nguyễn Văn Lâm (SN 1993) và Nguyễn Văn Tùng (SN 1991) đi cày thuê ở cánh đồng trong thôn.

Anh Lâm lái máy cày nhưng cày sai ruộng nên ông Cường gọi anh Lâm, nhắc nhở. Do anh Lâm đeo tai nghe nhạc, không nghe thấy tiếng bố gọi, nên vẫn tiếp tục cày.

Ông Cường tức mình chạy ra chỗ con trai giật chiếc tai nghe ném xuống ruộng và mắng anh Lâm. Anh Lâm giận không cày nữa rồi bỏ đi. Ông Cường vội đuổi theo. Khi anh Lâm chạy tới bờ ruộng thì bất ngờ ngã sấp mặt xuống đất và ngất xỉu.

Ông Cường và anh Tùng đã đưa anh Lâm lên Trạm y tế xã Việt Hùng cấp cứu rồi chuyển sang bệnh viện đa khoa Đông Anh điều trị. Cuối cùng, anh Lâm được chuyển về bệnh viện Bạch Mai điều trị.

Đến ngày 26/2, anh Lâm tắt thở. Qua xác minh và khám nghiệm tử thi, Công an huyện Đông Anh kết luận thấy có thương tích do tác động ngoại lực.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục giải quyết.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lệ Vân ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN