Cuối tuần, miền Bắc nắng nóng dịu dần

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, nắng nóng tại các tỉnh miền Bắc có khả năng dịu dần vào những ngày cuối tuần khi vùng thấp nóng phía tây suy yếu đi, về chiều tối và đêm có thể có mưa rào và dông.

Ngay từ những ngày đầu tuần, nắng nóng đã lan rộng khắp các tỉnh ở phía đông Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 – 38 độ C, với các tỉnh phía tây Bắc Bộ và ven biển bắc Trung Bộ nắng nóng diện rộng liên tiếp duy trì với nền nhiệt cao nhất là 36 – 39 độ C, một số nơi còn cao hơn 39 độ C như: Quỳ Hợp (Nghệ An) 39,6 độ C, Tây Hiếu (Nghệ An) 39,3 độ C, Tuyên Hóa (Quảng Bình) 39,6 độ C, Đông Hà (Quảng Trị) 39,5 độ C, Hương Sơn (Hà Tĩnh) 39,2 độ C, Ba Vì (Hà Nội) 39,4 độ C,…

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, nắng nóng sẽ duy trì ở khu vực Bắc Bộ và bắc Trung Bộ trong 1 – 2 ngày nữa sau đó sẽ có khả năng suy giảm dần vào cuối tuần do cường độ của các hình thế gây nắng nóng giảm đi. Trong ngày hôm nay, 23/5 nắng nóng sẽ còn tiếp diễn trên toàn bộ miền Bắc bao gồm các tỉnh thành Bắc Bộ và ven biển Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 36 – 39 độ C, riêng một số nơi ở khu vực miền Trung có thể cao hơn 40 độ C.

Sau đó, từ ngày 24/5, ở Bắc Bộ, nắng nóng sẽ dịu dần và có khả năng xảy ra mưa dông về chiều tối và đêm, còn ở khu vực Trung Bộ ngày 24/5 nắng nóng vẫn duy trì với nhiệt độ 36 – 39 độ C, một số nơi trên 40 độ C, tuy nhiên đến ngày Chủ nhật 25/5 nắng nóng sẽ suy giảm, nhiệt độ cao nhất trong ngày giảm khoảng 2 độ C, xuống mức 34 - 37 độ C.

Với các tỉnh miền đông Nam Bộ và nam Tây Nguyên vẫn có nắng nóng xảy ra trong hai ngày cuối tuần, tuy nhiên đến chiều tối và đêm khi mây dông phát triển mạnh, những trận mưa dông sẽ làm giảm nhiệt và mang đến không khí dễ chịu hơn. Nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ dao động trong khoảng 33 – 36 độ C.

Thời tiết một số khu vực

Khu vực Bắc Bộ và ven biển Trung Bộ: Ít mưa, ngày nắng nóng, từ ngày 24/5 Bắc Bộ nắng nóng giảm dần, chiều tối và đêm có thể có mưa rào và dông. Ngày 25/5 nắng nóng ở khu vực ven biển Trung Bộ bắt đầu suy giảm. Nhiệt độ thấp nhất 25 – 28 độ C, có nơi 27 – 30 độ C, sau giảm xuống 23 – 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 36 – 39 độ C, có nơi trên 39 độ C, sau giảm xuống 33 – 36 độ C.

Khu vực nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ: Ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 26 – 29 độ C, Tây Nguyên 21 – 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33 – 36 độ C, riêng Tây Nguyên 31 – 34 độ C.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phúc Lâm ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN