Chạy theo người thân qua đường, bé 5 tuổi tử vong

Sự kiện: Tin nóng Đắk Nông

Thấy người thân băng qua đường, cháu bé 5 tuổi chạy theo nhưng không may bị xe khách đâm trúng tử vong.

Sáng 27/6, một lãnh đạo UBND xã Tâm Thắng (huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến cháu bé 5 tuổi tử vong.

Chạy theo người thân qua đường, bé 5 tuổi tử vong - 1

Hiện trường vụ tai nạn

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 22h tối 26/6, bà ngoại và người thân đã dắt cháu Nguyễn Nhật Quang (5 tuổi, trú xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút) đi bộ trên đường Hồ Chí Minh (đoạn qua xã Tâm Thắng).

Trong lúc đi bộ, một người trong nhóm đã băng qua đường. Do không ai để ý nên cháu Quang chạy theo.

Ngay sau đó cháu Quang bị một xe khách (chưa rõ danh tính tài xế) lưu thông theo hướng Đắk Lắk - Đắk Nông tông phải.

Sau đó người dân đã hỗ trợ đưa cháu bé đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng nên nạn nhân đã tử vong.

Hà Nội: CSGT bị tông trọng thương khi băng qua đường

Trong lúc băng qua đường, một chiến sĩ CSGT bất ngờ bị nam thanh niên đi xe máy tông ngã xuống đường, nằm bất động.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo An Nhiên ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN