Cập nhật tình hình vé chợ đen trận Việt Nam - Malaysia

Thời điểm diễn ra trận bán kết lượt về giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia đã cận kề, cơn sốt vé vẫn tăng nhiệt. Thậm chí cánh phe vé tại sân Mỹ Đình còn sẵn sàng mua lại vé với giá cao bởi vé không còn nhiều để bán.

Màn trình diễn ấn tượng của ĐT Việt Nam cộng với những hành động không đẹp của cầu thủ, CĐV Malaysia ở trận bán kết lượt khiến những tấm vé vào sân Mỹ Đình tối mai đang được các CĐV săn lùng gắt gao. Tuy nhiên, trong tình hình nhu cầu tăng cao mà lượng vé thì có hạn, cánh phe vé lại càng có điều kiện để “chặt chém”, đẩy giá lên cao.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân Việt sáng nay (10.12), dù trời mưa nhưng không khí mua bán vé trước cổng sân Mỹ Đình (Hà Nội) vẫn khá sôi động. Giá vé càng lúc càng được dân phe vé đẩy lên cao.

Cập nhật tình hình vé chợ đen trận Việt Nam - Malaysia - 1

 Dân phe vé đang thừa cơ đẩy giá lên cao ngất. Ảnh: Hồng Phú

Cụ thể, một cặp vé ở khán đài C,D với mệnh giá gốc 150.000 đồng/vé được cánh phe vé bán “hét” từ 1.000.000 - 1.200.000 đồng/cặp. Một cặp vé ở vị trí đẹp trên 2 khán đài A, B với mệnh giá gốc 400.000/vé được “chặt chém” từ 2.300.000 đến hơn 3.000.000/cặp. Thậm chí những cặp vé đẹp ở khán đài A, B được thổi giá lên tới 4.000.000 đồng.

“Tôi vừa phải bỏ 2.200.000 đồng mua 2 cặp vé khán đài D. Tôi đã phải đắn đo rất nhiều trước khi quyết định bởi mức giá quá cao so với giá gốc”, anh Lê Quang Hưng (Hà Nội) cho biết.

Tuy nhiên, những người chịu chi như anh Hưng cũng không nhiều. Mức giá “trên trời” đã làm nản lòng không ít các CĐV nhiệt thành của ĐT Việt Nam đội mưa đến tận sân Mỹ Đình sáng nay. “Tôi muốn mua một cặp vé trận bán kết lượt về nhưng giá chợ đen thế này thì quả là vượt quá khả năng tài chính của bản thân”, anh Nguyễn Văn Long (Hà Nội) ngao ngán nói.

Cập nhật tình hình vé chợ đen trận Việt Nam - Malaysia - 2

 Không nhiều người hâm mộ đủ khả năng mua những tấm vé được "thổi giá" lên cao gấp nhiều lần ở thị trường chợ đen. Ảnh: Hồng Phú

Theo tìm hiểu của phóng viên, những người cắn răng mua vé sáng nay phần nhiều là để biếu, tặng, quan hệ đối tác... Trong khi đó, nhiều người muốn vào sân cổ vũ có tâm lý chờ vé giảm đến mức độ phù hợp với khả năng tài chính mới quyết định “xuống tiền”. Tuy nhiên, khả năng này xem ra khó xảy ra bởi ngay cả trên thị trường chợ đen lượng vé cũng không còn nhiều. Hiện có tình trạng dân phe vé sẵn sàng mua lại vé với giá cao nếu ai có nhu cầu bán.

Trong khi đó, trên các diễn đàn hoặc những trang mạng xã hội, giá chợ đen cũng khá tương đồng với mức giá được ra tại các địa điểm Mỹ Đình, Hàng Đẫy. Cụ thể, giá vé khán đài A dao động từ 2,3 triệu - 3 triệu đồng/cặp (giá vé gốc là 800.000 đồng/cặp), khán đài B từ 1,1 triệu đến 1,7 triệu đồng/cặp (giá gốc là 600.000 đồng/cặp). Giá vé vào khán đài C và D dao động từ 900.000 đồng - 1,5 triệu đồng/cặp (giá gốc từ 300.000-500.000/cặp).

“Tôi là một fan cuồng nhiệt của ĐT Việt Nam. Tuy nhiên, với mức thu nhập 4 triệu đồng/tháng, việc mua 1 chiếc vé với giá gốc để vào sân Mỹ Đình cổ vũ cho đội bóng cũng là một vấn đề chứ chưa nói gì tới việc mua trên thị trường chợ đen với giá “trên trời””, anh Long Nguyễn chia sẻ trên trang mạng Facebook.

Đáng chú ý là trên nhiều diễn đàn, trang mạng xã hội xuất hiện nhiều ý kiến chỉ trích, phê phán cánh phe vé, những kẻ lợi dụng tình yêu của người hâm mộ để trục lợi.

“Những người hâm mộ như tôi rất vui mừng và tự hào khi các tuyển thủ Việt Nam thi đấu tiến bộ trong thời gian qua. Chúng tôi cũng rất muốn có cơ hội được đến sân cổ vũ hết mình cho đội thế nhưng lại không đủ khả năng để mua nổi tấm vé đắt đó như vậy. Trong khi đó, những tay cò vé lại lợi dụng tình yêu của người hâm mộ, xem AFF Cup là dịp để kiếm tiền và đẩy giá lên cao ngất”, bạn Le Tien bình luận trên một diễn đàn bóng đá.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Phú (Dân Việt)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN