Bé 10 tuổi tử vong: Tận cùng nỗi đau

Người mẹ trẻ gào khóc thảm thiết. Chị luôn miệng nói: “Con ơi, hình này mẹ chụp cho con làm bảo hiểm mà. Đâu phải mẹ chụp để thờ con đâu con ơi”. Cạnh đó, chồng chị ngồi dựa vào tường, nước mắt tuôn trào trước cái chết đột ngột của con gái.

Cái chết tức tưởi

Sáng 23/6, chúng tôi có mặt tại nhà vợ chồng anh Võ Thanh Việt và chị Phan Thị Nhớ (cùng 36 tuổi, ngụ phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức, TP.HCM) nơi gia đình đang lo hậu sự cho cháu Võ Phan Kim Thanh (10 tuổi) - người tử vong khi đang điều trị tại Bệnh viện quận Thủ Đức, TP.HCM.

Trong và trước căn nhà, rất đông người thân, bạn bè của hai vợ chồng anh Việt đến chia buồn về sự mất mát quá lớn này. Họ không thể cầm được nước mắt khi chứng kiến người mẹ trẻ ôm chặt quan tài của cháu Thanh khóc gào thảm thiết.

Khi người thân đặt di ảnh của cháu Thanh lên quan tài, chị Nhớ lao tới khóc thét lên. “Hình này tôi chụp con tôi để làm bảo hiểm mà. Đâu phải chụp để thờ đâu”. Thỉnh thoảng, chị Nhớ nói sảng: “Con ơi, con chỉ nằm ngủ thôi phải không con. Ngủ xong con lại dậy với mẹ nha con”. Chị Nhớ dường như chưa tin rằng con mình đã ngủ giấc ngàn thu, không bao giờ trở về với gia đình được nữa.

Bé 10 tuổi tử vong: Tận cùng nỗi đau - 1

Chị Nhớ khóc gào thảm thiết và liên tục ngất xỉu

Cạnh đó, anh Việt - cha nạn nhân ngồi dựa vào tường nhà khóc nức nở. Anh cố kìm nén lại nhưng nước mắt cứ chực trên bờ mi tuôn trào xuống gò má.

Anh Việt kể: “Tối 21/6, thấy con gái bị nôn ói nhiều lần, hai vợ chồng tôi đưa cháu vào Bệnh viện Thủ Đức cấp cứu. Sau một đêm điều trị, đến sáng 22/6, con tôi đã khỏe lại nhiều, nói chuyện bình thường nên tôi xin xuất viện. Sau đó, con tôi uống sữa và tiếp tục bị ói nên bệnh viện yêu cầu chuyển qua Khoa Nhi để điều trị. Đến trưa cùng ngày, bệnh viện thông báo sẽ nội soi dạ dày và tôi đã nhắc nhở bác sĩ là con gái tôi bị bệnh tim bẩm sinh (hở van tim ba lá)”.

“Nhưng sau đó vài giờ, vợ chồng tôi nhận được hung tin là con gái đã tử vong tại khoa hồi sức gây mê. Con tôi chết tức tưởi quá. Mới còn nói chuyện với vợ chồng tôi giờ đã…”. Anh Việt nói trong nước mắt.

Bé 10 tuổi tử vong: Tận cùng nỗi đau - 2

Người cha chết lặng trước cái chết của con mình

Nhận hung tin rằng đứa con duy nhất đã chết, chị Nhớ ngất lịm và nhanh chóng được người nhà chuyển vào khoa cấp cứu.

Rất đông người thân của vợ chồng anh Việt cũng có mặt tại bệnh viện yêu cầu giải thích về nguyên nhân cái chết của cháu Thanh. Lực lượng bảo vệ bệnh viện được tăng cường để bảm đảo trật tự. Công an và dân phòng địa phương cũng được điều đến.

Đến sáng nay, sau khi khám nghiệm và làm các thủ tục cần thiết, thi thể cháu Thanh được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự.

Được biết, vợ chồng anh Việt lấy nhau cả chục năm nay nhưng do hiếm muộn, hai vợ chồng anh phải chạy chữa thuốc thang nhiều năm trời để có khả năng sinh con. 10 năm trước cháu Thanh được sinh ra, đây là niềm hạnh phúc vô bờ bến của hai anh chị.

Cơ quan chức năng vào cuộc

Ngay khi nhận được tin báo, ngay trong đêm 22/6, ông Nguyễn Văn Chức - Phó giám đốc Bệnh viện quận Thủ Đức có mặt để chia sẻ nỗi mất mát quá lớn với người nhà nạn nhân. Đồng thời, ông Chức hứa sẽ có kết luận về nguyên nhân tử vong của cháu Thanh.

Bé 10 tuổi tử vong: Tận cùng nỗi đau - 3

Người nhà vây Bệnh viện Thủ Đức khi nhận được hung tin cháu Thanh tử vong

Cơ quan công an cũng có mặt phối hợp với VKS quận Thủ Đức và Thanh tra Sở Y tế TP.HCM tiến hành điều tra. Trung tâm Pháp y TP.HCM cũng đã giải phẫu tử thi để tìm nguyên nhân tử vong của cháu Thanh.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Minh Quân - Giám đốc Bệnh viện quận Thủ Đức nói: “Cháu Thanh nhập viện trong tình trạng nôn, ói, xuất huyết dạ dày. Các bác sĩ chẩn đoán cháu bị xuất huyết tiêu hóa nên đã chỉ định nội soi dạ dày để cứu cháu bé. Khi nội soi được 30 phút, bệnh nhân bị loạn nhịp tim rồi tử vong. Hiện bệnh viện đã yêu cầu toàn bộ ê kíp trực làm bản tường trình chi tiết để tìm ra nguyên nhân làm cháu Thanh tử vong".

"Ê kíp điều trị cho cháu Thanh đã thực hiện đúng quy trình” - Ông Quân khẳng định.

Cũng theo ông Quân, gây mê trước khi nội soi dạ dày cho bệnh nhi là một trong những quy định bắt buộc trong y khoa và một trẻ bị bệnh tim khi nội soi dạ dày sẽ không ảnh hưởng đến bệnh nhân.

Hiện nguyên nhân tử vong của cháu Thanh vẫn đang được cơ quan điều tra làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Phương ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN