Bão vào TP.HCM sẽ không còn là chuyện lạ

Sở TN&MT TP.HCM cho biết theo đánh giá của Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn, khu vực bão đổ bộ vào Việt Nam có xu hướng lùi dần về phía nam.

“Trong những năm gần đây, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu (BĐKH) số cơn bão đổ bộ hoặc trực tiếp ảnh hưởng đến Nam Bộ có xu hướng tăng… Vì vậy, có thể nói trong tương lai, bão và áp thấp nhiệt đới đổ bộ vào TP.HCM sẽ không còn là chuyện lạ” - ngày 4/10, Sở TN&MT TP.HCM nhận định trong báo cáo gửi Ban Chỉ đạo Chương trình giảm ngập nước TP về ảnh hưởng của BĐKH đến thời tiết, khí tượng thủy văn trên địa bàn TP.

Sở TN&MT TP cho biết theo đánh giá của Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn BĐKH, khu vực bão đổ bộ vào Việt Nam có xu hướng lùi dần về phía nam, số cơn bão rất mạnh cũng có xu hướng gia tăng. Mùa bão có dấu hiệu kết thúc muộn hơn trong thời gian gần đây, tuy nhiên mức độ ảnh hưởng của bão có xu hướng tăng mạnh.

Theo báo cáo trên, nhiệt độ trung bình ở TP.HCM cũng có xu hướng tăng lên với tốc độ tăng khoảng 0,038oC/năm. Nhiệt độ trung bình nhiều năm tại TP vào khoảng 27,7oC, phân bố không đều, mức cao nhất tập trung ở trung tâm TP.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trung Thanh (Pháp luật TPHCM)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN