Genolife ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Phụ sản Hà Nội

Sáng ngày 13/5/2024, Viện Công nghệ Di truyền GENOLIFE - một trong những đơn vị cung cấp dịch vụ phân tích di truyền uy tín tại Việt Nam đã có buổi ký kết hợp tác chuyên môn với bệnh viện Phụ sản Hà Nội.

Lễ ký kết hợp tác giữa GENOLIFE và bệnh viện Phụ sản Hà Nội đánh dấu cột mốc quan trọng trong quá trình hợp tác lâu dài, bền vững, tạo điều kiện cho đôi bên khai thác hiệu quả các nguồn lực nhằm đem lại giá trị tốt nhất cho hàng triệu thai phụ tại Việt Nam.

Đại diện GENOLIFE (trái) và đại diện bệnh viện Phụ sản Hà Nội (phải) trong lễ ký kết ngày 13/5 Ảnh: GENOLIFE

Đại diện GENOLIFE (trái) và đại diện bệnh viện Phụ sản Hà Nội (phải) trong lễ ký kết ngày 13/5 Ảnh: GENOLIFE

Lễ ký kết được tổ chức long trọng với sự có mặt của phía Bệnh viện: TS.BSCKII Mai Trọng Hưng - Giám đốc BVPSHN; THS.BSCKII Vương Ngọc Đoàn - Trưởng phòng KHTH; TS.BS. Đinh Thuý Linh - Giám đốc Trung tâm Sàng lọc, CĐTS & Sơ sinh; ThS. Trương Thị Mỹ Hà - Trưởng phòng Điều dưỡng; ThS.BS. Vũ Thị Thu Hiền - Trưởng phòng CTXH; ThS. Lê Đào Mai Trang - Tổ trưởng Tổ truyền thông. Cùng sự tham gia của GENOLIFE có: PGS.TS Trần Đức Phấn - Chủ tịch Hội đồng Khoa học GENOLIFE; bà Đoàn Thị Nhung - CEO, cùng đại diện các phòng ban GENOLIFE.

Theo nội dung ký kết, các thai phụ tham gia xét nghiệm NIPT tại GENOLIFE sẽ được hỗ trợ làm thêm xét nghiệm chẩn đoán tại Trung tâm Sàng lọc, Chẩn đoán trước sinh và sơ sinh của bệnh viện Phụ sản Hà Nội trong trường hợp nhận kết quả sàng lọc “nguy cơ cao/dương tính” hoặc “nguy cơ thấp” nhưng sau đó siêu âm bất thường.

Với sứ mệnh mang lại một thai kỳ trọn vẹn cho thai phụ Việt, GENOLIFE sẽ cung cấp gói hỗ trợ tài chính lên tới 4,5 triệu đồng dành cho những bà bầu có kết quả xét nghiệm NIPT “nguy cơ cao”; miễn phí thực hiện xét nghiệm CNV hoặc xét nghiệm gen di truyền trị giá 7 triệu đồng (đối với trường hợp thai phụ nhận kết quả sàng lọc NIPT “nguy cơ thấp” nhưng sau đó siêu âm bất thường).

TS.BSCKII Mai Trọng Hưng phát biểu tại lễ ký kết hợp tác chuyên môn Ảnh: GENOLIFE

TS.BSCKII Mai Trọng Hưng phát biểu tại lễ ký kết hợp tác chuyên môn Ảnh: GENOLIFE

Tại buổi lễ, Giám đốc bệnh viện Phụ sản Hà Nội - TS.BSCKII Mai Trọng Hưng khẳng định GENOLIFE là đối tác tin cậy, hội đủ các ưu thế như phòng xét nghiệm di truyền được Sở Y tế Hà Nội cấp phép hoạt động số : 2909/HNO-GPHĐ, xét nghiệm NIPT đạt tiêu chuẩn ISO 15189: 2012,...

Giám đốc GENOLIFE đã bày tỏ sự vui mừng và tự hào khi hợp tác với bệnh viện Phụ sản Hà Nội - nơi quy tụ đội ngũ bác sĩ, chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực sản phụ khoa. Đồng thời, đại diện GENOLIFE tin rằng sự kết hợp giữa năng lực chuyên môn cao của đội ngũ y bác sĩ tại bệnh viện Phụ sản Hà Nội và dịch vụ xét nghiệm NIPT chất lượng quốc tế sẽ góp phần đem tới trải nghiệm toàn diện cho thai phụ trong thời gian sắp tới với chi phí hợp lý nhất.

Đại diện GENOLIFE chia sẻ trong buổi lễ ký kết hợp tác Ảnh: GENOLIFE

Đại diện GENOLIFE chia sẻ trong buổi lễ ký kết hợp tác Ảnh: GENOLIFE

Thỏa thuận hợp tác giữa GENOLIFE - đơn vị tiên phong hoàn thành chuyển giao NIFTY® từ tập đoàn BGI và bệnh viện Phụ sản Hà Nội hứa hẹn mở ra một hành trình trải nghiệm dịch vụ xét nghiệm NIPT an toàn, uy tín và liền mạch hơn cho các bà bầu. Không chỉ được thực hiện xét nghiệm NIPT (NIFTY) đạt chuẩn CE-IVD tại GENOLIFE, giờ đây các thai phụ còn an tâm hơn khi được làm xét nghiệm chẩn đoán tại bệnh viện tuyến đầu về sản phụ khoa đồng thời nhận hỗ trợ tài chính trong trường hợp kết quả xét nghiệm “nguy cơ cao”.

Viện Công nghệ Di truyền GENOLIFE tự hào là đơn vị tiên phong nhận chuyển giao công nghệ xét nghiệm NIFTY® đạt chứng nhận CE-IVD, ISO-13485 từ BGI - tập đoàn công nghệ sinh học hàng đầu thế giới. Không những vậy, xét nghiệm NIPT tại GENOLIFE còn đạt tiêu chuẩn ISO 15189: 2012, Ngoại kiểm chuẩn quốc tế EMQN - Anh Quốc, phần mềm cài đặt offline giúp bảo mật tuyệt đối thông tin khách hàng.

Sự hợp tác giữa bệnh viện Phụ sản Hà Nội và GENOLIFE không chỉ giúp đôi bên hoàn thành sứ mệnh bảo vệ sức khỏe mẹ bầu và thai nhi, mà còn mang xét nghiệm NIPT tới gần hơn với hàng triệu thai phụ Việt, giúp làm giảm tối đa tỷ lệ trẻ sinh ra mắc dị tật bẩm sinh, góp phần nâng cao chất lượng dân số.

Nguồn: [Link nguồn]

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn]) .
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN