Ukraine tuyên bố "tự tin" tiến về Kherson

Quân đội Ukraine tuyên bố, các lực lượng vũ trang Ukraine đang tiến về Kherson “một cách tự tin”.

Ukraine hạ quyết tâm tái kiểm soát Kherson từ Nga (ảnh: Guardian)

Ukraine hạ quyết tâm tái kiểm soát Kherson từ Nga (ảnh: Guardian)

“Chúng tôi đang hướng về Kherson. Những người lính đang tiến tới đó. Có thể tốc độ hành quân không nhanh như kỳ vọng, nhưng chúng tôi đang tiến một cách tự tin và có tính toán. Đây là lý do hầu hết các thông tin liên quan tới chiến dịch Kherson không được tiết lộ. Chúng tôi muốn giành lại lãnh thổ trước khi đưa khi đưa ra bất kỳ tuyên bố nào”, Natalia Hemeniuk – phát ngôn viên Bộ Chỉ huy chiến dịch phía Nam – phát biểu trên sóng truyền hình.

Trước đó, hôm 11.7, Ukraine tuyên bố phản công quân đội Nga ở thị trấn Nova Kakhovka thuộc vùng Kherson và phá hủy một kho đạn dược lớn của Nga.

Nga kiểm soát Kherson hồi tháng 3, ít ngày sau khi mở chiến dịch quân sự ở Ukraine. Chính quyền thân Nga ở Kherson tuyên bố, họ có kế hoạch sáp nhập vào Nga và sẽ không bao giờ quay lại với Kiev.

Ở Donetsk, Vadim Skibitskiy – phát ngôn viên Cục tình báo thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine – cho hay, quân đội Nga không tấn công mạnh vào khu vực này trong những ngày gần đây, dường như đang chuẩn bị lực lượng.

“Rõ ràng, họ đang chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo của một cuộc tấn công quy mô”, ông Vadim Skibitskiy nói, lưu ý rằng quân đội Nga vẫn đang pháo kích dọc phòng tuyến Donetsk và tăng cường sử dụng trực thăng tấn công.

Hôm 16.7, Bộ Quốc phòng Anh nhận định, đà tiến của Nga ở Donetsk đã suy giảm trong vài qua, cả về quy mô lẫn lực lượng.

“Sau thất bại ở Lysychansk, quân đội Ukraine đã thành công đẩy lùi nhiều đột tấn công của Nga. Các tuyến phòng thủ được tổ chức lại, tinh gọn và hiệu quả hơn trước”, Bộ Quốc phòng Anh nhận xét, nhấn mạnh rằng cách quân đội Ukraine tái tổ chức phòng tuyến "mang ý nghĩa quyết định khiến Nga giảm đà tiến công".

Bộ Quốc phòng Anh cũng không loại trừ khả năng Nga đang chuẩn bị cho cuộc tấn công mới.

Dấu hiệu Nga chuẩn bị một cuộc tấn công lớn có thể thể hiện qua chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đến Ukraine. Hôm 16.7, Bộ Quốc phòng Nga thông báo, ông Sergei Shoigu đã thị sát hoạt động của Quân khu miền nam và Quân khu trung tâm thuộc lực lượng Nga ở Ukraine.

Trong chuyến thăm, ông Shoigu đã chỉ thị cho quân đội Nga củng cố năng lực của các quân khu trong chiến dịch quân sự ở Ukraine. Ông cũng ra lệnh cho các lực lượng Nga ở Ukraine tăng cường hoạt động, ngăn chặn những cuộc tấn công bằng rocket quy mô lớn của Kiev nhằm vào Donbass và các khu vực Nga đang kiểm soát.

Nguồn: [Link nguồn]

Bộ trưởng Quốc phòng Nga bất ngờ đến Ukraine, ra lệnh cho quân đội

Đây là lần thứ 2 Bộ Quốc phòng Nga xác nhận ông Sergei Shoigu đến tiền tuyến ở Ukraine, kể từ khi Moscow mở chiến dịch quân sự.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam - Guardian ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN