Ukraine “thất vọng nặng nề" vì quyết định của Canada

Chính phủ Ukraine ngày 10.7 bày tỏ sự “thất vọng sâu sắc” vì quyết định của Canada khi trả lại cho Nga các tuabin khí bị giữ lại vì lệnh trừng phạt nhằm vào Moscow. Ukraine cảnh báo động thái này càng khiến Nga sử dụng quân bài năng lượng làm vũ khí.

Đường ống Nord Stream có điểm đầu ở Nga và điểm cuối ở Đức.

Đường ống Nord Stream có điểm đầu ở Nga và điểm cuối ở Đức.

Tháng trước, Nga nói việc Canada chậm trả lại các tuabin khí của nước này là nguyên nhân khiến đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 1 từ Nga tới Đức bị giảm 40% lưu lượng. Đây là các tuabin khí được tập đoàn năng lượng Đức Siemens thay mặt Nga gửi tới Canada để bảo dưỡng.

Trước sức ép từ Đức, Canada đã đồng ý trả lại các tuabin khí. Các tuabin này sẽ được Canada chuyển cho Đức và Đức có trách nhiệm giao lại cho Nga.

Theo truyền thông Canada, số lượng tuabin khí phục vụ cho đường ống Nord Stream, bị giữ lại ở Montreal lớn hơn nhiều so với thông tin ban đầu, không chỉ là 1 tuabin mà thực tế lên tới 6.

Trong tuyên bố ngày 10.7 trên trang web chính thức của Bộ Ngoại giao, Kiev mô tả việc Canada cấp giấy phép, cho phép trả lại tuabin đã sửa chữa là "sự điều chỉnh của lệnh trừng phạt theo ý muốn của Nga"

“Đây là tiền lệ nguy hiểm vi phạm sự đoàn kết quốc tế, đi ngược lại nguyên tắc pháp quyền và sẽ chỉ gây ra hậu quả. Đó là khiến Nga nghĩ rằng nước này không thể bị trừng phạt”, tuyên bố của Bộ Ngoại giao và Bộ Năng lượng Ukraine cho biết.

Kiev cũng bày tỏ sự “thất vọng nặng nề” và kêu gọi chính phủ Canada xem xét lại quyết định để đảm bảo tính toàn vẹn của các lệnh trừng phạt.

Trong tuyên bố, Kiev bác bỏ quan điểm của Nga về việc cần các tuabin khí để tiếp tục bơm khí đốt qua đường ống Nord Stream 1. Chính phủ Ukraine cho rằng, đây là bằng chứng cho thấy Nga sử dụng quân bài năng lượng làm vũ khí gây sức ép với phương Tây.

Một nhóm người Canada gốc Ukraine đã tổ chức biểu tình bên ngoài tòa nhà Quốc hội và tòa thị chính ở Montreal để phản đối quyết định trên. Cuộc biểu tình sau đó diễn ra bên ngoài văn phòng tập đoàn Siemens Canada ở ngoại ô Montreal.

Theo quan điểm của Canada, nước này không vi phạm các lệnh trừng phạt Nga vì chỉ đồng ý giao lại các tuabin khí cho Đức và Berlin toàn quyền quyết định sử dụng các tuabin này như thế nào.

Cũng trong tuyên bố ngày 10.7, tập đoàn năng lượng Siemens của Đức nói sau khi nhận được các tuabin khí từ Canada, tập đoàn sẽ chuyển cho Nga càng sớm càng tốt.

“Quyết định của Canada là bước đầu tiên để bàn giao lại tuabin. Các chuyên gia của chúng tôi đang hỗ trợ quá trình này. Mục tiêu của chúng tôi là chuyển các tuabin tới nơi vận hành chúng càng sớm càng tốt”, Siemens cho biết, ám chỉ rằng các tuabin sẽ được chuyển về Nga, theo Reuters.

Nguồn: [Link nguồn]

Hé lộ kế hoạch ”binh đoàn máy bay không người lái” của Ukraine

Ukraine muốn sở hữu một “binh đoàn máy bay không người lái” nhằm thực hiện các nhiệm vụ ở tiền tuyến trong xung đột với Nga.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Tổng hợp ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN