TQ: Ông đồ bắt bé gái 11 tuổi cởi quần áo để “xem có hợp học thư pháp”

Sự kiện: Tin tức Trung Quốc

Ông đồ đã đã đưa bé gái vào một căn phòng để “kiểm tra thể chất” xem em có phù hợp với việc học thư pháp hay không.

TQ: Ông đồ bắt bé gái 11 tuổi cởi quần áo để “xem có hợp học thư pháp” - 1

Người đàn ông họ Wang 43 tuổi quấy rối tình dục bé gái tại một trường ngoại khóa

Một ông đồ ở tây nam Trung Quốc vừa bị kết án 3 năm tù vì lạm dụng tình dục một bé gái 11 tuổi, báo Chuncheng Evening News đưa tin.

Người đàn ông họ Wang 43 tuổi quấy rối tình dục bé gái tại một trường ngoại khóa ở thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam, hồi tháng 1 năm nay.

Wang đã đưa bé gái vào một căn phòng, nói với em rằng ông ta phải kiểm tra thể chất xem em có phù hợp với việc học thư pháp hay không.

Sau đó, Wang bảo bé gái cởi quần áo, nằm xuống ghế rồi lạm dụng tình dục em.

Ông đồ thậm chí còn dặn bé gái không được nói với bố mẹ về việc này.

Nhưng khi về nhà, bố mẹ bé gái nhận thấy em có điều gì đó không ổn và hỏi có chuyện gì. Sau đó, bé gái bật khóc và kể với bố mẹ - những người lập tức gọi cảnh sát.

Wang ban đầu phủ nhận mọi cáo buộc nhưng cảnh sát đã phát hiện bằng chứng và cuối cùng ông ta thừa nhận tội lỗi của mình.

Wang cố gắng thuyết phục tòa án ở Côn Minh tuyên cho ông ta một án phạt nhẹ nhàng, khoe các giải thưởng thư pháp của mình.

Ông đồ cũng hứa sẽ đi dạy nhiều hơn nếu được trả tự do sớm. Nhưng tòa án đã quyết định bỏ tù người đàn ông 3 năm.

Mẹ của nạn nhân nói rằng bé gái đã xé tất cả sách thư pháp và trở nên im lặng sau vụ tấn công.

Nữ sinh Anh bị sếp lạm dụng tình dục trong lần đầu đi làm thêm

Nữ sinh Anh bị sếp sờ soạng khi đang làm việc tại một cửa hàng Pizza Hut ở London.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trà My - SCMP ([Tên nguồn])
Tin tức Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN