Tổng thống Nga Putin ra sắc lệnh tái lập hai quân khu

Sự kiện: Tin tức Nga

Các quân khu Moscow và Leningrad được tái lập để đối phó những thách thức mới mà Nga đang phải đối mặt, theo RT.

Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 26/2 đã ký sắc lệnh tái cấu trúc cơ cấu quân đội. Nga tái lập hai quân khu Moscow và Leningrad, cũng như tích hợp 4 vùng sáp nhập ở Ukraine vào cơ cấu quân khu phía Nam.

Theo RT, sắc lệnh được Tổng thống Nga Putin ký đã bãi bỏ quân khu phía Tây và quân khu phía Bắc hay còn gọi là lực lượng Bắc Cực.

Quân khu phía Tây, có trụ sở chính tại thành phố St. Petersburg, được thành lập vào năm 2010 trong quá trình sáp nhập hai quân khu Moscow và Leningrad. Lực lượng Bắc Cực trở thành một thực thể riêng biệt vào năm 2014.

Ngoài việc đưa cơ cấu quân sự ở phía tây và tây bắc nước Nga trở về với truyền thống, sắc lệnh còn tích hợp 4 vùng sáp nhập ở Ukraine vào quân khu phía Nam. Đó là các vùng Donetsk, Lugansk, Kherson vàZaporizhzhia. Nga sáp nhập các vùng này sau cuộc trưng cầu dân ý vào tháng 9/2022.

Ý tưởng tái lập hai quân khu Moscow và Leningrad được Bộ trưởng Quốc phòng Sergey Shoigu đưa ra lần đầu vào tháng 12/2022. Ở thời điểm đó, ông Shoigu nói động thái này là cần thiết để đối phó các thách thức mới với Nga, bao gồm việc NATO khởi động tiến trình kết nạp thêm Phần Lan và Thụy Điển.

Việc tái cấu trúc là cơ sở để Nga tăng cường huy động quân đội ở phía tây bắc quốc gia và khu vực Bắc Cực nhằm đáp trả NATO.

“Nga không có lý do hay lợi ích gì để gây chiến với các nước NATO. Tuy nhiên chúng tôi sẽ thành lập quân khu Leningrad và tập trung một số đơn vị quân đội ở đó”, ông Putin nói hôm 17/12/2023.

Phần Lan đã chính thức trở thành nước thành viên thứ 31 của NATO vào ngày 4/4/2023. Hôm 26/2, Hungary đã phê duyệt đơn xin gia nhập NATO của Thụy Điển, xóa bỏ rào cản cuối cùng của quốc gia Bắc Âu trên con đường vào NATO.

Nguồn: [Link nguồn]

Tổng thống Nga Vladimir Putin gần đây đã bay cùng phi hành đoàn oanh tạc cơ chiến lược Tu-160M, động thái có thể được xem là cảnh báo phương Tây về năng lực tấn công hạt nhân của Nga.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - RT ([Tên nguồn])
Tin tức Nga Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN