Thiên thạch kích thước bằng 6 sân bóng đá lao gấp 20 lần tốc độ âm thanh về phía Trái đất

Sự kiện: Khám phá vũ trụ

Thiên thạch được phát hiện năm 2006, được liệt kê trong danh sách các vật thể tiềm ẩn nguy cơ đe dọa Trái đất.

Những thiên thạch áp sát Trái đất ở khoảng cách gần luôn tiềm ẩn nguy cơ.

Những thiên thạch áp sát Trái đất ở khoảng cách gần luôn tiềm ẩn nguy cơ.

Theo Sputnik, thiên thạch khổng lồ đang lao thẳng tới Trái đất với tốc độ gấp 20 lần âm thanh, NASA cho biết.

Thiên thạch 481394 (2006 SF6), có kích thước khoảng 610 mét, gấp đôi kích thước tháp Eiffel hoặc tương đương 6 sân bóng đá.

2006 SF6 sẽ áp sát Trái đất vào ngày 20.11, cách Trái đất khoảng 0,029 đơn vị thiên văn (4,35 triệu km). Vận tốc của thiên thạch khi đó lên tới 27.000 km/giờ.

Thiên thạch này được liệt kê trong danh sách các vật thể tiềm ẩn nguy cơ đe dọa Trái đất và cần được theo dõi. Bất cứ vật thể nào áp sát Trái đất ở khoảng cách dưới 50 triệu km như 2006 SF6 đều bị coi là nguy hiểm.

Với kích thước khổng lồ, 2006 SF6 có thể hủy diệt cả một thành phố nếu va chạm với Trái đất. Nhà khoa học NASA, Lindley Johnson nói các vật thể đe dọa Trái đất luôn tiềm ẩn nguy cơ “tạo ra thảm họa thiên nhiên lớn nhất đối với con người”.

Trong số 60.000 thiên thạch di chuyển quanh Hệ Mặt trời, khoảng 20.000 được liệt kê vào danh sách nguy hiểm, cần được theo dõi sát sao.

Thiên thạch quét sạch khủng long biến đại dương thành bể axít khổng lồ

Vụ va thiên thạch khổng lồ đâm xuống Trái đất cách đây không chỉ khiến loài khủng long tuyệt chủng mà còn biến cả...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Sputnik ([Tên nguồn])
Khám phá vũ trụ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN