Quốc gia châu Âu đầu tiên sẽ mua tiêm kích, xe tăng của Hàn Quốc

Ba Lan sẽ mua tiêm kích, xe tăng và lựu pháo của Hàn Quốc nhằm củng cố quân đội, do lo ngại tình hình chiến sự tại Ukraine.

Hãng Reuters dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan – ông Mariusz Blaszczak – ngày 22-7 cho biết nước này sẽ mua tiêm kích, xe tăng và lựu pháo của Hàn Quốc nhằm củng cố quân đội, do lo ngại tình hình chiến sự tại Ukraine.

Theo ông Blaszczak, Ba Lan sẽ mua 48 tiêm kích FA-50, 180 xe tăng K2 Black Panther và lựu pháo của Hàn Quốc.

Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan – ông Mariusz Blaszczak. Ảnh: REUTERS

Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan – ông Mariusz Blaszczak. Ảnh: REUTERS

“Năm nay, những thiết bị đầu tiên sẽ được bàn giao và tổng cộng sẽ có 180 xe tăng trong đợt đặt hàng đầu. Dần dần, những xe tăng này sẽ được sản xuất tại Ba Lan” - ông Blaszczak trao đổi với báo Sieci.

Vị bộ trưởng cũng cho biết Ba Lan còn mua lựu pháo và tiêm kích FA-50 từ Hàn Quốc.

“Chúng tôi muốn mua ba phi đội, với 48 máy bay. Máy bay đầu tiên sẽ được bàn giao cho Ba Lan trong năm tới” – ông Blaszczak nói thêm.

Xe tăng K2 Black Panther do Công ty Hyundai Rotem sản xuất, còn tiêm kích FA-50 do Cơ quan Hàng không vũ trụ Hàn Quốc (KAI) sản xuất.

Theo trang Defense News, đại diện Hyundai Rotem, KAI và Hanwha Defense dự kiến sẽ ký kết bản ghi nhớ với Bộ Quốc phòng Ba Lan về xuất khẩu vũ khí vào ngày 27-7.

Một quan chức cấp cao Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc gần đây đã gặp lãnh đạo các công ty trên để thảo luận về số lượng, giá cả và lịch trình cho những thương vụ sắp tới với Ba Lan.

Theo Defense News, tổng giá trị của các thương vụ trên dự kiến khoảng 14,5 tỉ USD.

Thương vụ với Ba Lan sẽ đánh dấu lần đầu tiên các công ty quốc phòng Hàn Quốc xuất khẩu sang châu Âu. Các công ty Hàn Quốc còn đang tìm hướng xuất khẩu sang Na Uy, Úc, Malaysia và Colombia.

Chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine khiến nhiều nước trong khu vực lo ngại về an ninh. Ba Lan dự định sẽ tăng chi tiêu quốc phòng lên mức 3% GDP và tăng quy mô quân đội gấp đôi nhằm tăng năng lực răn đe.

Nguồn: [Link nguồn]

Quốc gia giáp Ukraine trở thành ”mũi nhọn” của NATO trong đối phó Nga

Trong bối cảnh xung đột giữa Nga và Ukraine chưa có dấu hiệu sớm kết thúc, Ba Lan đang ngày càng củng cố vị thế là thành viên quan trọng hàng đầu trong chiến lược của NATO.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo HÒA ĐẶNG ([Tên nguồn])
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN