Động thái chuyển quân mới của Ukraine

Vladimir Rogov, quan chức tỉnh Zaporizhzhia do Nga bổ nhiệm, ngày 12/11 nói có dấu hiệu cho thấy quân đội Ukraine đang tập trung binh lực ở ranh giới của tỉnh.

Vùng màu xanh đậm là nơi quân đội Nga rút lui vào ngày 11/11.

Vùng màu xanh đậm là nơi quân đội Nga rút lui vào ngày 11/11.

“Khu vực tiền tuyến ở Zaporizhzhia là nơi đối phương chuyển hướng tập trung, tổ chức thêm các cuộc tấn công quy mô nhỏ với mục đích thăm dò tuyến phòng thủ”, ông Rogov nói với hãng thông tấn RIA Novosti. “Lực lượng Ukraine ở Kherson đang được chuyển tới mặt trận ở Zaporizhzhia”.

Theo ông Rogov, quân đội Nga và các lực lượng hậu thuẫn đang gia cố tuyến phòng thủ ở địa bàn tỉnh, sẵn sàng trước khả năng Ukraine gia tăng sức ép.

“Ukraine không hề che giấu kế hoạch của họ. Đó là từ hướng tới các thành phố Berdyansk, Vasilyevka, Pologi và Melitopol ở tỉnh Zaporizhzhia”, ông Rogov nói. “Một nhánh quân của Ukraine có thể mạo hiểm vượt sông Dnipro để tiến công lực lượng Nga ở nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia”.

Hôm 9/11, tướng Nga Sergey Surovikin thông báo quyết định rút khỏi thành phố Kherson ở khu vực bờ tây sông Dnipro. Đến ngày 11/11, Nga thông báo đã hoàn tất việc rút quân sang bờ phía đông.

Theo CNN, rất khó để quân đội Ukraine mở cuộc tấn công vượt sông Dnipro do con sông đóng vai trò như một ranh giới tự nhiên, giúp Nga tăng đáng kể năng lực phòng thủ.

Binh sĩ Nga làm nhiệm vụ tại nhà máy điện hạt nhân ở tỉnh Zaporizhzhia

Binh sĩ Nga làm nhiệm vụ tại nhà máy điện hạt nhân ở tỉnh Zaporizhzhia

Tuyên bố mới nhất của ông Rogov cho thấy, Ukraine có thể chuyển hướng sang mặt trận ở tỉnh Zaporizhzhia. Nga hiện kiểm soát 70% địa bàn tỉnh Zaporizhzhia, bao gồm một nhà máy điện hạt nhân.

Trong khi đó, báo Mỹ The Drive dẫn tuyên bố của thiếu tướng Kyrylo Budanov, lãnh đạo Tổng cục Tình báo thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết, lực lượng Nga phòng thủ ở thành phố Kherson thuộc hàng ngũ tinh nhuệ nhất.

“Sau khi rút lui, các binh sĩ đó có thể chuyển sang phòng tuyến ở Zaporizhzhia hoặc ở biên giới phía bắc của Ukraine, giáp Belarus để tạo ra mối đe dọa từ dó”, ông Budanov nói.

Hôm 11/11, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov cũng đồng tình với nhận định của tướng Budanov, nói rằng, các binh sĩ tinh nhuệ Nga tái tập hợp ở Zaporizhzhia.

Cũng có khả năng Nga tăng quân sang mặt trận ở tỉnh Donetsk và Luganks, nhằm hoàn thành mục tiêu kiểm soát hoàn toàn địa bàn hai tỉnh này. Donetsk và Lugansk thuộc vùng Donbass, là trọng tâm trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

“Tướng Surovikin có thể quyết định rút lui ở phía nam Ukraine vì biết rằng Nga sẽ giành được thêm bước tiến ở miền đông”, Andriy Zagorodnyuk, cựu Bộ trưởng Quốc phòng kiêm Giám đốc Trung tâm Chiến lược ở Kiev, nói. “Ukraine cần sẵn sàng cho các cuộc tấn công lớn của Nga ở vùng Donbass trong thời gian tới”.

Nguồn: [Link nguồn]

Chính quyền Nga bổ nhiệm ở Kherson công bố thủ phủ mới

Chính quyền do Nga bổ nhiệm ở tỉnh Kherson vẫn hoạt động và được chuyển tới vị trí mới sau khi lực lượng Nga rút quân khỏi bờ tây sông Dnipro.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - RIA Novosti, The Drive ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN