Philipines chính thức chấm dứt hiệp ước quân sự quan trọng với Mỹ

Ngày 11.2, Tổng thống Philippines - ông Rodrigo Duterte, đã gửi thông báo chính thức tới Mỹ về việc quyết định hủy bỏ một thỏa thuận quân sự quan trọng, cho phép Mỹ đồn trú quân đội tại quốc gia này.

Tổng thống Philippines - ông Rodrigo Duterte (ảnh: SCMP)

Tổng thống Philippines - ông Rodrigo Duterte (ảnh: SCMP)

Bộ Ngoại giao Philippines cho biết, Tổng tống Duterte đã thông báo chính thức tới phía Mỹ về việc hủy bản Hiệp ước các lực lượng thăm viếng (VFA).

Hiệp ước VFA được ký kết giữa Philippines và Mỹ vào năm 1988. Nội dung chính của bản hiệp ước quân sự này là cho phép quân Mỹ được tới Philippines đồn trú và thực hiện các cuộc tập trận, hỗ trợ nhân đạo.

“Đây là lúc chúng ta cần tự dựa vào sức của chính mình. Chúng ta sẽ tự nâng cao năng lực phòng thủ quốc gia mà không cần phụ thuộc vào bất kỳ nước nào”, phát ngôn viên của ông Duterte cho biết.

Tháng trước, ông Duterte từng tỏ ra tức giận, khi Mỹ từ chối cho thượng nghị sĩ Philippines – ông Dela Rosa, nhập cảnh. Ông Duterte đã cảnh báo Mỹ rằng ông sẽ “xé bỏ” hiệp ước VFA, nếu nước này cứ khăng khăng làm theo ý mình.

Ông Duterte, việc Mỹ từ chối cho ông Dela Rosa nhập cảnh có liên quan đến cuộc chiến chống ma túy tại Philippines. Ông Dela Rosa là một trong những người chỉ huy cuộc chiến này.

Đây là lần đầu tiên ông Duterte hủy một hiệp ước quân sự quan trọng với Mỹ, kể từ khi nhậm chức Tổng thống vào năm 2016.

Tuần trước, trong một cuộc họp tại thượng viện Philippines, ông Duterte từng tuyên bố:

“Ông Trump và nhiều người khác muốn cố gắng cứu vãn VFA. Tôi nói là tôi không muốn”.

Ông Duterte cho rằng, sự hiện diện quân sự của Mỹ có thể khiến Philippines trở thành mục tiêu bị tấn công tiềm tàng.

Nguồn: [Link nguồn]

Thủ đô Moscow của Nga náo loạn vì hơn 1.000 quả ”bom lừa” mỗi ngày

“Bom lừa” được gửi đến các tổ chức và công ty ở khắp nơi tại Moscow qua những email đã được mã hóa, khiến các...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – Reuters ([Tên nguồn])
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN