Ông Zelensky tuyên bố sẽ giành lại Crimea và các khu vực bị Nga kiểm soát ở Donbass

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố quân đội nước này sẽ giành lại các khu vực bị quân Nga kiểm soát ở miền nam Ukraine, vùng Kharkiv, Donbass và "giải phóng" Crimea.

Trong bài phát biểu đêm 13/6, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhắn nhủ tới người dân ở các khu vực bị quân Nga kiểm soát rằng quân đội Ukraine sẽ đến các khu vực đó. Ảnh: Ukriform

Trong bài phát biểu đêm 13/6, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhắn nhủ tới người dân ở các khu vực bị quân Nga kiểm soát rằng quân đội Ukraine sẽ đến các khu vực đó. Ảnh: Ukriform

Trong một bài phát biểu trực tuyến đêm 13/6, ông Zelensky nói: "Chúng tôi sẽ đến tất cả các thành phố, làng mạc của Ukraine - những nơi mà hiện chưa có cờ Ukraine trên các tòa nhà hành chính. Nhưng tôi biết có rất nhiều lá cờ Ukraine ở nhà người dân. Chúng ta đã thấy người dân cầm cờ Ukraine khi xuống đường biểu tình phản đối các lực lượng Nga. Và chúng ta sẽ được thấy cờ Ukraine một lần nữa khi quân đội Ukraine giành lại các khu vực này". 

Tổng thống Ukraine còn tuyên bố rằng, quân đội nước này sẽ đánh bại các lực lượng Nga ở miền đông Ukraine, giành lại các thành phố như Mariupol, Kherson và Melitopol. 

"Và tôi đề nghị tất cả những ai có cơ hội nói chuyện với người dân tại các khu vực bị quân Nga kiểm soát, hãy nói với họ rằng các khu vực này sẽ được giải phóng. Hãy nói điều đó với người dân ở Gorlovka, Donetsk, và Lugansk. Nói với họ rằng quân đội Ukraine nhất định sẽ đến", ông Zelensky nói thêm. 

"Chúng ta cũng sẽ giải phóng bán đảo Crimea. Hãy để các quan chức Nga ở Crimea nhớ rằng đây không phải là vùng đất mà họ sẽ có hòa bình", tờ Ukrinform dẫn lời Tổng thống Ukraine. 

"Chỉ cần có đủ vũ khí, chúng ta sẽ biến các tuyên bố này thành sự thật. Các đồng minh của chúng ta có các vũ khí với số lượng đủ lớn. Và chính phủ Ukraine đang nỗ lực thuyết phục các đồng minh để Kiev có được lượng vũ khí cần thiết", ông Zelensky nói thêm. 

Vài giờ sau tuyên bố của ông Zelensky, giới chức Cộng hòa Donetsk tự xưng (DPR) cáo buộc quân đội Ukraine nã pháo vào một bệnh viện phụ sản, một khu chợ và một số khu dân cư. Hàng chục người bị thương và ít nhất 2 người thiệt mạng, theo các quan chức DPR. Một số nguồn tin cho rằng, chỉ trong 2 giờ, Ukraine đã nã hơn 300 quả rocket vào các khu vực của DPR hôm 13/6. 

Theo RT, Nga công nhận độc lập của Donetsk và Lugansk - 2 tỉnh đòi ly khai khỏi Ukraine - chỉ 2 ngày trước khi mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine hôm 24/2. Trước đó, bán đảo Crimea đã bỏ phiếu để được sáp nhập vào Nga năm 2014. 

Nguồn: [Link nguồn]

Ukraine nói tổn thất kinh hoàng ở ”rốn hỏa lực” của pháo binh Nga

Quân đội Ukraine thừa nhận đã bị đẩy lùi khỏi trung tâm TP Severodonetsk thuộc tỉnh Luhansk ở miền đông Ukraine, nơi giao tranh với lực lượng Nga diễn ra trong mấy tuần qua.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - RT, Ukriform ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN