Ông Zelensky: Đoàn đàm phán Ukraine cần làm mọi thứ để ông gặp được ông Putin

Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết nhiệm vụ của phái đoàn Ukraine khi hội đàm với phái đoàn Nga là làm mọi cách để đảm bảo rằng ông được gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Hãng thông tấn Ukrinform ngày 14-3 dẫn lời Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết nhiệm vụ của phái đoàn Ukraine khi hội đàm với phái đoàn Nga là làm mọi cách để đảm bảo rằng Tổng thống Ukraine và Nga sẽ gặp nhau.

Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky. Ảnh: UKRINFORM

Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky. Ảnh: UKRINFORM

"Đại diện các phái đoàn của hai nước nói chuyện bằng hình thức gọi điện video mỗi ngày. Phái đoàn của chúng tôi có nhiệm vụ rõ ràng - làm mọi thứ để đảm bảo có một cuộc họp giữa hai Tổng thống, cuộc họp mà tôi chắc chắn rằng mọi người đang chờ đợi" - ông Zelensky nói. Ông lưu ý rằng một cuộc họp như vậy là "một điều khó khăn", "một con đường khó khăn nhưng cần thiết". Ông cho biết mục tiêu của Ukraine là có được kết quả cần thiết trong tình cảnh hiện tại và trong tiến trình đàm phán. Một cuộc găp thượng đỉnh là điều cần thiết cho hòa bình và cho an ninh.

Ngày 13-3, Cố vấn Tổng thống Ukraine - ông Mykhailo Podoliak xác nhận các cuộc đàm phán với Nga sẽ diễn ra ngày 14-3, bằng hình thức trực tuyến, theo kênh CNN.

"Các cuộc đàm phán diễn ra liên tục dưới hình thức trực tuyến. Các nhóm đàm phán không ngừng hoạt động. Một số lượng lớn vấn đề đòi hỏi sự quan tâm thường xuyên. Ngày 14-3, một phiên đàm phán sẽ được tổ chức để tổng hợp các kết quả sơ bộ…" - ông viết trên Twitter.

Nguồn: [Link nguồn]

Đại sứ quán TQ tại Mỹ lên tiếng về thông tin Nga yêu cầu trợ giúp quân sự ở Ukraine

Một số tờ báo Mỹ và phương Tây cuối tuần qua cáo buộc Moscow đề nghị Bắc Kinh hỗ trợ quân sự liên quan đến xung đột ở Ukraine. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo KHÁNH NHƯ ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN