Ông Zelensky bất ngờ xuất hiện khu vực đang bị Nga tấn công mạnh

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 5.6 bất ngờ có chuyến thăm tới một trong những khu vực bị Nga tấn công dữ dội nhất ở tiền tuyến.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Trong thông điệp tối ngày 5.6, ông Zelensky nói: “Tôi đã ở Lysychansk và chúng tôi cũng có mặt ở Soledar”.

Thành phố Lysychansk ở tỉnh Lugansk nằm cách Severodonetsk chỉ 10km. Severodonetsk là nơi quân đội Nga đang dồn toàn lực nhằm kiểm soát hoặc chia cắt hoàn toàn thành phố.

Trong khi đó, Soledar là thành phố nằm ở vùng Bakhmut, tỉnh Donetsk, cách Lysychansk khoảng 43km về phía tây nam.

Cả hai khu vực này là mục tiêu tấn công dữ dội của Nga trong những tuần qua bằng tên lửa và máy bay ném bom. Nga muốn cắt đứt tuyến đường tiếp tế của quân đội Ukraine tới Severodonetsk.

“Tôi rất tự hào với những người tôi đã gặp, bắt tay với và trò chuyện cùng. Có một số điều tôi không thể tiết lộ chi tiết”, ông Zelensky nói. “Tôi tới để gửi thông điệp cho họ, đó là sự tự tin và sức mạnh”.

Trước đó, ông Zelensky có mặt ở Zaporizhzhia, thành phố nằm ở tỉnh Lugansk. Ông Zelensky cũng gặp một số thị trưởng tại địa bàn tỉnh này.

“Tôi gặp một số cư dân sơ tán từ Mariupol. Họ rời đi đem theo trẻ em. Mỗi gia đình đều có một câu chuyện khác nhau. Một số có chồng, cha tham gia chiến đấu và bị bắt, hoặc không may đã hi sinh”, ông Zelensky nói thêm.

Nga hiện kiểm soát gần 60% địa bàn quanh thành phố Zaporizhzhia. Giao tranh khiến 77 khu dân cư bị mất điện và 2.701 tòa nhà bị phá hủy. Hầu hết chưa thể được xây dựng lại, theo ông Zelensky.

Chuyến thăm của ông Zelensky tới tiền tuyến miền đông Ukraine nhằm khích lệ tinh thần binh sĩ trong bối cảnh giao tranh diễn ra rất khốc liệt.

Trong cuộc gặp với các binh sĩ quân đội, ông Zelensky nói mình “tin tưởng rằng quân đội sẽ lấy lại tất cả những thành phố đang bị Nga tạm thời kiểm soát”.

Trong chiến dịch quân sự giai đoạn 2, Nga đặt mục tiêu kiểm soát hoàn toàn hai tỉnh Lugansk và Donetsk ở vùng Donbass.

Nguồn: [Link nguồn]

Ông Zelensky nói Ukraine đạt được thành công ở Severodonetsk

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 2.6 nói quân đội nước này đang trụ vững trước đà tiến công của các lực lượng Nga ở thành phố Severodonetsk, vùng Donbass.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - CNN ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN