Ông lớn NATO cảnh báo về ý định đặt vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan

Bộ trưởng Quốc phòng Pháp đã lên tiếng sau khi Tổng thống Ba Lan tuyên bố nước này sẵn sàng tiếp nhận vũ khí hạt nhân Mỹ.

Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Sebastien Lecornu. Ảnh: Kurdistan24

Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Sebastien Lecornu. Ảnh: Kurdistan24

Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Sebastien Lecornu ngày 25/4 cảnh báo, việc triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ tới Ba Lan (nếu có) sẽ vi phạm các hiệp định kiểm soát vũ khí quan trọng giữa Nga và NATO.

Trong một cuộc phỏng vấn của tờ Frankfurter Allgemeine Zeitung (Đức), đăng tải hôm 24/4, ông Lecornu chỉ ra rằng, việc triển khai vũ khí hạt nhân Mỹ tới Ba Lan (nếu xảy ra) đòi hỏi phải có các cuộc thảo luận kỹ giữa các quốc gia thành viên NATO, vì việc triển khai sẽ làm suy yếu đạo luật Sáng lập về các quan hệ, hợp tác và an ninh Nga - NATO (NRFA). 

NRFA có 5 phần chính, nêu rõ các nguyên tắc của mối quan hệ, phạm vi các vấn đề mà NATO và Nga sẽ thảo luận, các khía cạnh quân sự của mối quan hệ Nga - NATO, trong đó có vấn đề vũ khí hạt nhân.

Bộ trưởng Quốc phòng Pháp cũng lưu ý, dù là cường quốc NATO nhưng nước này không tham gia vào nhóm lập kế hoạch hạt nhân của khối. Ông Lecornu giải thích, Pháp "hoàn toàn tự chủ trong kế hoạch và hệ thống răn đe của nước này".

Ngày 25/4, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda nói với các phóng viên rằng ông đã mời Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk tới tham dự cuộc họp vào ngày 1/5 tới để thảo luận về sự khác biệt trong quan điểm của hai người về vấn đề vũ khí hạt nhân Mỹ.

Hồi đầu tuần, trong một cuộc phỏng vấn của nhật báo Fakt (Ba Lan), ông Duda tuyên bố Ba Lan "đã sẵn sàng" trong trường hợp "các đồng minh quyết định triển khai vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ của chúng tôi".

Bình luận về tuyên bố của ông Duda, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cho rằng lời nói của ông Tổng thống cần được làm rõ vì "đó là một ý tưởng rất lớn".

Ông Tusk nhấn mạnh, Warsaw hiện tại không có kế hoạch cụ thể về triển khai vũ khí hạt nhân từ đồng minh.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov ngày 25/4 tuyên bố, nếu Mỹ triển khai vũ khí hạt nhân tới Ba Lan, các địa điểm đặt vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan sẽ là "mục tiêu" của quân đội Nga.

Năm ngoái, Nga đã đặt vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Belarus với lý do NATO tăng cường hoạt động quân sự gần lãnh thổ Belarus và Nga. Ngoài ra, ông Putin thời điểm đó còn chỉ ra rằng Washington đã triển khai vũ khí hạt nhân của nước này ở các nước đồng minh châu Âu trong nhiều thập kỷ.

Theo chương trình chia sẻ hạt nhân của NATO, Mỹ duy trì một số vũ khí hạt nhân ở Bỉ, Đức, Ý, Hà Lan và Thổ Nhĩ Kỳ.

Nguồn: [Link nguồn]

Nga ngày 6-4 cảnh báo đáp trả hạt nhân Phần Lan nếu vũ khí hạt nhân của NATO được triển khai trên lãnh thổ của quốc gia này, theo News Week.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tâm Hoa - RT ([Tên nguồn])
Tin tức Pháp Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN