Nơi chính quyền khuyên dân ngừng "yêu" vì... thời tiết

Người dân tại một thành phố ở Colombia được yêu cầu ở nơi râm mát, tránh quan hệ tình dục trong bối cảnh nhiệt độ tăng cao kỷ lục tới hơn 40 độ C.

Nơi chính quyền khuyên dân ngừng "yêu" vì... thời tiết - 1

Người dân thành phố Santa Marta, Colombia được khuyên nên tránh quan hệ tình dục vì nắng nóng.

Theo RT, Santa Marta là một thành phố ven biển đẹp như tranh vẽ ở vùng biển Caribe, phía bắc tỉnh Magdalena. Mùa hè năm nay chứng kiến mức nhiệt độ tăng kỷ lục lên tới hơn 40 độ C.

Một số người có thể nghĩ đây là khoảng thời gian tuyệt vời để thể hiện tình yêu, nhưng chính quyền thành phố khuyến cáo người dân nên tránh quan hệ tình dục.

Julio Salas, người đứng đầu cơ quan sức khỏe của thành phố nói yêu cầu tránh quan hệ tình dục vào thời điểm này là “rất hợp lý”, cũng giống như tránh các hoạt động thể dục quá sức trong ngày nắng. “Nếu muốn quan hệ tình dục thì tốt nhất mọi người nên làm điều đó vào ban đêm”, ông Salas nói.

Với những người có lắp điều hòa ở nhà, ông Salas nói họ có thể “quan hệ bao nhiêu tùy thích” mà không phải quá lo lắng.

Nhiệt độ ở Santa Marta thường cao vào mùa hè nhưng trong những tuần qua, thành phố này đang chịu đợt nắng nóng bất thường. Các cơ sở y tế địa phương liên tục phải tiếp nhận các trường hợp bị buồn nôn, nôn mửa và đau đầu. Đây là các triệu chứng phổ biến của say nắng.

Nhiệt độ ở thành phố biển tuyệt đẹp của Colombia dự kiến sẽ giữ ở mức trên 30 độ trong những ngày tới.

Tình nhân ”đổ xô” đến công viên Nga quan hệ tình dục gây bức xúc

“Chúng tôi có cả băng ghi hình”, một quan chức Nga nói.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - RT ([Tên nguồn])
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN