Nhật: Nắng nóng chết hàng loạt người, khủng khiếp nhất trong 122 năm

Sự kiện: Tin tức Nhật Bản

Tính đến nay, 44 người đã tử vong tại Nhật Bản khi nắng nóng “càn quét” quốc gia này trong tháng 7.

Nhật: Nắng nóng chết hàng loạt người, khủng khiếp nhất trong 122 năm - 1

Người dân Nhật Bản khốn khổ vì nắng nóng

Nhiệt độ ở Nhật Bản đã lên tới 41,1 độ C – mức kỷ lục mới - trong đợt nắng nóng chết người khiến hàng chục người tử vong, tờ Independent đưa tin.

Nhiệt độ này được ghi nhận tại thành phố Kumagaya, phía tây bắc Tokyo, đánh bại mức kỷ lục 41 độ C trước đó ở Kochi vào tháng 8 năm 2013, theo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản.

Mức nhiệt này cao hơn mức trung bình cùng kỳ khoảng 12 độ, theo CNN.

Dữ liệu khí tượng ở Kumagaya được ghi nhận từ năm 1896. Điều này có nghĩa là đây là mức nhiệt cao nhất ở khu vực trong 122 năm qua.

Nhật: Nắng nóng chết hàng loạt người, khủng khiếp nhất trong 122 năm - 2

Hai cô gái Nhật Bản che ô trong ngày nắng nóng

Các nhà chức trách đang cảnh báo người dân nên ở trong nhà và sử dụng máy lạnh nếu có thể.

Hàng trăm người đã được đưa đến bệnh viện để điều trị các triệu chứng sốc nhiệt. Theo CNN, 44 người đã tử vong tính từ ngày 9.7 đến nay.

Theo dự báo, nắng nóng ở Nhật Bản sẽ tiếp tục với nhiệt độ hôm nay là 39 độ ở Nagoya và 37 độ ở Tokyo.

Nắng nóng không chỉ xuất hiện ở Nhật Bản mà còn ở Hàn Quốc, nơi mức nhiệt cao nhất vào buổi sáng vừa được ghi nhận. Thủy ngân báo nhiệt độ ở mức 31 độ C vào lúc 6h45 tại thành phố Gangneung, theo hãng tin Yonhap.

Anh: Nắng nóng kinh dị, người đàn ông bị kẹt cứng chân trên đường

Một người đàn ông ở Anh đã phải gọi cứu hỏa sau khi chân bị mắc kẹt trên đường vì nhựa đường nóng chảy.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trà My - Independent, CNN ([Tên nguồn])
Tin tức Nhật Bản Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN