Nhật Bản cung cấp vân tay của Kim Jong-nam cho Malaysia

Thông tin của Nhật Bản sẽ giúp Malaysia xác nhận danh tính của nạn nhân bị giết hại ngày 13.2 tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur.

Nhật Bản cung cấp vân tay của Kim Jong-nam cho Malaysia - 1

Một tờ báo đưa tin về vụ giết hại người đàn ông mang hộ chiếu Kim Chol ở Malaysia

Nhật Bản vừa cung cấp cho Malaysia dữ liệu vân tay và các thông tin khác về Kim Jong-nam, anh trai của lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un, theo Straits Times.

Đây được cho là những dữ liệu cần thiết trong quá trình điều tra vụ giết người đàn ông mang hộ chiếu Kim Chol ở sân bay Malaysia. Tuy Malaysia khẳng định người đàn ông này là Kim Jong-nam, phía Triều Tiên bác bỏ nhận định trên.

Dữ liệu dấu vân tay lấy được khi các quan chức di trú Nhật Bản bắt giữ ông Kim Jong-nam vào năm 2001 tại sân bay quốc tế Narita khi ông Kim định nhập cảnh bằng hộ chiếu giả, hãng tin Kyodo viết. Vào thời điểm đó, ông Kim nói với các nhà chức trách Nhật Bản rằng ông muốn đến thăm Disneyland ở Tokyo.

Nhật Bản cung cấp vân tay của Kim Jong-nam cho Malaysia - 2

Tuy Malaysia khẳng định người đàn ông bị giết là Kim Jong-nam, phía Triều Tiên bác bỏ nhận định trên

Ngoài ra, các nhà chức trách Nhật Bản cũng cung cấp dữ liệu về đặc điểm nhận dạng của ông Kim.

Thông tin này được cho là sẽ giúp các nhà điều tra Malaysia xác nhận danh tính của nạn nhân. Hãng tin Nhật Bản Kyodo cho biết đây là lần đầu tiên Nhật Bản hỗ trợ vụ án người đàn ông mang hộ chiếu Kim Chol bị giết hại ở sân bay quốc tế Kuala Lumpur.

Mỹ và các nước khác cũng đã tham gia vào cuộc điều tra hoặc hỗ trợ quá trình điều tra, theo hãng tin.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trà My - Straits Times ([Tên nguồn])
Anh trai Kim Jong-un chết ở Malaysia Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN