Nga: "Qua đời" sau ca phẫu thuật, sáng hôm sau tỉnh dậy ở nhà xác

Một cụ bà ở Nga khiến các nhân viên y tế “tá hỏa” khi “trở về từ cõi chết” sau một đêm ở lại nhà xác.

Bà Zinaida Kononova, 81 tuổi.

Bà Zinaida Kononova, 81 tuổi.

Theo Daily Mail, bà Zinaida Kononova, 81 tuổi, được chẩn đoán đã chết sau ca phẫu thuật ruột tại bệnh viện Trung tâm Gorshechensky, Nga vào ngày 14.8.

Bà được đưa đến nhà xác vào 1 giờ 10 phút sáng. 7 tiếng sau, vào khoảng 8 giờ sáng, một nhân viên nhìn thấy bà Kononova đang bò bên dưới sàn.

Bà Kononova dường như đã ngã từ trên cao xuống và đang cố gắng bò dậy.

Bệnh viện Trung tâm Gorshechensky, Nga.

Bệnh viện Trung tâm Gorshechensky, Nga.

Một tài xế lái xe cấp cứu tình cờ nghe thấy tiếng động. Người này bước vào nhà xác, thấy nữ nhân viên đang nói: “Bà ơi, bà ơi”. Ban đầu, tài xế còn nghĩ nhân viên này “bị điên”, nhưng sau đó nhìn thấy cụ bà nắm lấy tay nhân viên nhà xác cầu xin sự giúp đỡ.

Bà Kononova được quấn trong một lớp chăn và đưa đến bệnh viện. Các bác sĩ đã liên lạc với cháu gái cụ Zinaida, tên Tatiana Kulikova. "Chúng tôi có một tình huống bất thường. Bà ấy vẫn còn sống", bác sĩ thông báo.

Kulikova rất mừng rỡ khi thấy bà còn sống và đặt câu hỏi với các bác sĩ: “Vì sao chuyện này lại xảy ra?”

Hiện cụ Zinaida được điều trị tại bệnh viện ở thành phố Kursk và đã tỉnh táo.

Tatiana Kulikova, cháu của bà Zinaida Kononova.

Tatiana Kulikova, cháu của bà Zinaida Kononova.

Một bác sĩ và bác sĩ gây mê khác sau đó thừa nhận, họ đã đưa cụ Zinaida đến nhà xác 1 tiếng 20 phút sau khi cụ được xác định qua đời, thay vì hai tiếng như quy định.

Giám đốc bệnh viện Trung tâm Gorshechensky, Roman Kondratenko hiện bị đình chỉ công tác để chờ điều tra. Người thân của bà Kononova đang lên kế hoạch kiện bệnh viện vì tắc trách.

Quyền giám đốc bệnh viện, Alexander Vlasov nói: "Trong 30 phút, các bác sĩ đã cố gắng hồi sức nhưng không thành công. Cụ bà khi đó được xác định là đã qua đời.

Bác sĩ gây mê hiện đang cảm thấy hết sức lo lắng. “Cô ấy cảm thấy rất tồi tệ. Mỗi người đều có thể mắc sai lầm. Chúng tôi chưa quyết định có kỷ luật cô ấy hay không”, Vlasov cho biết.

Nguồn: [Link nguồn]

Nga: Bị đóng băng đến mức mạch hết đập, sống lại bằng biện pháp gây chết người

Một người đàn ông bị đóng băng suốt 6 giờ được cứu sống nhờ dòng điện 5.000 volt chạy qua cơ thể.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Daily Mail ([Tên nguồn])
Tin tức Nga Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN