Nga phối hợp Mỹ, phóng tên lửa hành trình diệt IS ở Raqqa

Các máy bay ném bom chiến lược Tu-95 của Nga mới đây đã oanh tạc vị trí của Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở Raqqa, Syria, bằng tên lửa hành trình X-101.

Nga phối hợp Mỹ, phóng tên lửa hành trình diệt IS ở Raqqa - 1

Máy bay ném bom chiến lược Tu-95 của Nga phóng tên lửa hành trình diệt IS.

Theo RT, đây là tuyên bố mới nhất của Bộ Quốc Phòng Nga về hoạt động của quân đội Nga ở Syria.

“Ngày 17.2.2017, máy bay ném bom chiến lược Tu-95 cất cánh từ lãnh thổ Nga, bay qua không phận Iran, Iraq và oanh tạc vị trí IS ở khu vực tỉnh Raqqa bằng tên lửa hành trình X-101”, tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Đợt không kích đánh trúng căn cứ của khủng bố, khu trại huấn luyện, trung tâm chỉ huy. Đợt tấn công diễn ra tốt đẹp, toàn bộ các mục tiêu đã bị phá hủy hoàn toàn.

Trong không phận Syria, các máy bay Tu-95 được yểm trợ bởi chiến đấu cơ Su-30 và Su-35 cất cánh tại căn cứ không quân Hmeymim, phía tây tỉnh Latakia. Các máy bay ném bom sau đó đã trở về căn cứ ở Nga an toàn.

Đợt oanh tạc IS bằng tên lửa hành trình được phối hợp chặt chẽ với Mỹ thông qua đường dây nóng. Năm 2015, Nga và Mỹ đã đạt ký bản ghi nhớ về hoạt động an toàn bay ở Syria. Các bên thông báo đường bay, tình hình khẩn cấp ở Syria và thiết lập đường dây nóng để tránh đụng độ nguy hiểm trên không.

Đại tá John Dorrian, người phát ngôn của liên quân do Mỹ đứng đầu, xác nhận đã được thông báo về đợt oanh tạc của Nga.

Tháng trước, Nga đã đưa các máy bay ném bom tầm xa đến Syria. Ngày 21.1, 6 máy bay ném bom siêu thanh Tupolev Tu-22M3 đã không kích mục tiêu IS ở Deir Ezzor.

Đợt không kích đánh trúng trại huấn luyện, kho vũ khí và các xe thiết giáp của IS.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - RT ([Tên nguồn])
Tin tức Syria Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN