Nga cảnh báo phương Tây liên quan đến tiêm kích F-16

Theo Thứ trưởng Ngoại giao Nga, các quốc gia phương Tây "vẫn theo đuổi kịch bản leo thang", có thể gây "rủi ro lớn".

Nga cảnh báo phương Tây về việc cung cấp tiêm kích F-16 cho Ukraine. Ảnh minh họa: Eglin Air Force Base

Nga cảnh báo phương Tây về việc cung cấp tiêm kích F-16 cho Ukraine. Ảnh minh họa: Eglin Air Force Base

Hãng TASS ngày 20/5 đưa tin, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko cho rằng, các quốc gia phương Tây tiếp tục theo đuổi con đường leo thang và Moscow đã tính đến trường hợp các nước này gửi tiêm kích F-16 cho Ukraine. 

"Chúng tôi thấy rằng các nước phương Tây vẫn theo đuổi kịch bản leo thang. Điều này có thể gây ra rủi ro lớn cho họ", ông Grushko nói. "Trong bất kỳ trường hợp nào, chúng tôi đã tính đến điều đó khi lên kế hoạch. Moscow có mọi công cụ, phương tiện hỗ trợ chúng tôi đạt được mục tiêu". 

Ukraine vẫn chưa nhận được cam kết cung cấp tiêm kích F-16 từ Mỹ nhưng Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 19/5 đã nói với các lãnh đạo G7 rằng, Washington ủng hộ chương trình đào tạo chung của các nước đồng minh nhằm huấn luyện phi công Ukraine điều khiển tiêm kích F-16.

Ông Zelensky ngày 20/5 hoan nghênh quyết định của ông Biden và cảm ơn lãnh đạo các nước đồng minh về việc hỗ trợ thành lập một liên minh cung cấp chiến đấu cơ phương Tây cho Kiev. Việc ông Biden "bật đèn xanh" cho việc huấn luyện phi công tiêm kích F-16 đánh dấu sự thay đổi mới nhất trong quan điểm của chính quyền Mỹ liên quan đến khả năng cung cấp cho Ukraine vũ khí tiên tiến hơn. Mỹ thường tuyên bố gửi vũ khí tới Ukraine để hỗ trợ phòng thủ với điều kiện Kiev không dùng số vũ khí này tấn công vào lãnh thổ Nga.

Ông Zelensky nhiều lần kêu gọi Mỹ và các đồng minh châu Âu cung cấp chiến đấu cơ tiên tiến để hỗ trợ hệ thống phòng thủ của Ukraine trước sức tấn công của Nga. Tuy nhiên, Kiev chỉ nhận lại những cái lắc đầu từ lãnh đạo các nước đồng minh. Họ lo ngại việc cung cấp vũ khí hiện đại cho Ukraine sẽ khiến xung đột leo thang và lan rộng ra châu Âu.

Nguồn: [Link nguồn]

Lý do khiến Mỹ đổi thái độ về việc cung cấp chiến đấu cơ F-16 cho Ukraine

Washington có nguy cơ sẽ rạn nứt với các đồng minh châu Âu nếu quá lưỡng lự chuyện cung cấp tiêm kích F-16 cho Ukraine, một vấn đề dự kiến sẽ được bàn đến bên lề Hội...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - TASS, Al Jazeera ([Tên nguồn])
Tin tức Nga Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN