Nga, Ai Cập bác bỏ nhận định máy bay Nga bị đặt bom

Nga và Ai Cập vừa lên tiếng bác bỏ hoài nghi của Mỹ, Anh rằng khủng bố có thể đã đặt bom gây ra thảm kịch máy bay ngày 31.10 khiến 224 người thiệt mạng.

Nga, Ai Cập bác bỏ nhận định máy bay Nga bị đặt bom - 1

Bộ trưởng Bộ Dân phòng, Khẩn cấp và Thảm họa thiên tai Nga Puchkov Vladimir Andreevich (giữa) có mặt tại hiện trường vụ rơi máy bay A321 ở sa mạc Sinai, Ai Cập.

Thủ tướng Anh David Cameron, người từng điện đàm với cả lãnh đạo Nga và Ai Cập về thảm kịch máy bay A321 tuyên bố: “Chúng tôi không biết thể chắc chắn rằng, khủng bố đã đặt bom… nhưng đó là một khả năng lớn”.

Tổng thống Barack Obama cũng nhấn mạnh rằng, Mỹ đang xem xét khả năng “rất lớn” rằng, máy bay Nga bị đánh bom. Trong khi đó, người phát ngôn Nhà Trắng Josh Earnest khẳng định, Mỹ không loại trừ khả năng khủng bố.

Các quan chức Anh, Mỹ ngày 5.11 giấu tin dẫn nguồn tin tình báo và hình ảnh vệ tinh lên tiếng quan ngại rằng, có khả năng các chiến binh Nhà nước Hồi giáo (IS) và chi nhánh của tổ chức này tại bán đảo Sinai đã lén cài bom trên phi cơ Nga.

Tuy nhiên, ngay sau đó, Nga và Ai Cập lên tiếng bác bỏ giả thiết có bom trên máy bay. Theo AP, giới chức trách Nga và Ai Cập nhấn mạnh rằng, cuộc điều tra thảm kịch máy bay vẫn đang diễn ra và bất cứ kết luận nào được đưa ra vào thời điểm này đều là không có căn cứ và vô trách nhiệm. 

Phía Moscow chỉ trích rằng, thông tin tình báo mà London và Washington thu thập được về máy bay Nga là không có giá trị. Trong cuộc họp báo tại Moscow ngày 5.11, Phát ngôn viên Bộ Ngoại Nga Maria Zakharova nhấn mạnh rằng, nếu thật sự Anh có thông tin về việc một quả bom đã bị cài lén trên máy bay Airbus A321 mà không chịu chia sẻ với Nga thì điều đó "thực sự gây sốc”.

Trong khi đó, Tổng thống Ai Cập, Abdel-Fattah el-Sissi, người đang có chuyến thăm tới London cũng bác bỏ giả thiết khủng bố đặt bom máy bay Nga và nhấn mạnh rằng, sân bay Sharm el Sheikh hoàn toàn đảm bảo tiêu chuẩn an ninh.

Theo ông el-Sissi, 10 tháng trước, giới chức Anh cũng đã cử một nhóm an ninh tới kiểm tra sân bay này và kết quả hoàn toàn khiến họ hài lòng.

“Họ đã kiểm tra các hoạt động an ninh và hoàn toàn hài lòng”, Tổng thống Ai Cập tuyên bố trong cuộc phọp báo tại London.

Trước đó, chiếc máy bay Airbus A321 mang số hiệu KGL9268 của hãng hàng không Nga Kogalymavia khởi hành từ  thành phố Sharm el Sheikh (Ai Cập) và đang hướng tới thánh phố St. Petersburg (Nga) thì biến mất khỏi màn hình radar vào lúc 6h14 ngày thứ Bảy 31.10 (theo giờ địa phương).

Chiếc máy bay sau đó bị phát hiện rơi trên sa mạc gần thị trấn Hasna ở phía bắc của bán đảo Sinai. Toàn bộ 224 hành khách và phi hành đoàn, trong độ tuổi từ 10 tháng tuổi đến 77 tuổi đều thiệt mạng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Đăng ([Tên nguồn])
Máy bay Nga rơi ở Ai Cập Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN