Nga: 5 nhà khoa học thiệt mạng khi đang thử nghiệm loại "vũ khí vô song"

Tổng thống Nga Vladimir Putin mới đây (22.11), đã bày tỏ sự chia buồn sâu sắc đến gia đình của các nhà khoa học thiệt mạng trong vụ nổ hạt nhân ở miền bắc của Nga. Ông nói rằng, họ đang thử nghiệm một loại vũ khí "vô song".

Tổng thống Nga Putin trong buổi lễ vinh danh những nhà khoa học thiệt mạng trong một nghiên cứu quân sự bí mật (ảnh: Newsweek)

Tổng thống Nga Putin trong buổi lễ vinh danh những nhà khoa học thiệt mạng trong một nghiên cứu quân sự bí mật (ảnh: Newsweek)

Đã có rất nhiều đồn đoán về nguyên nhân gây ra vụ nổ, tại một cơ sở thử nghiệm quân sự ở Nyonoksa ở vùng Arkhangelsk (Nga) ngày 8.8 vừa qua. Vụ nổ đã khiến ít nhất năm nhà khoa học thiệt mạng tại chỗ và làm dấy lên lo ngại về mức độ phóng xạ cũng như bí mật xung quanh vụ việc.

Các chuyên gia quốc tế cho rằng, vụ nổ trên có liên quan đến tên lửa hành trình đạn đạo chạy bằng năng lượng hạt nhân Burevestnik, mà NATO gọi là SSC-X-9 Skyfall.

Trong một buổi lễ tại Điện Kremlin hôm thứ Năm (22.11) chia buồn với các gia đình có người thiệt mạng, ông Putin đã bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với những nỗ lực của các nhà khoa học đã chết và truy tặng họ huân chương dũng cảm.

Trong bài phát biểu được phát trên kênh tin tức Russia 24, ông Putin cho biết, các nhà khoa học đã chết đang nghiên cứu "những ý tưởng và giải pháp kỹ thuật tiên tiến nhất và vô song về vũ khí được thiết kế, để đảm bảo chủ quyền và an ninh của Nga trong nhiều thập kỷ tới".

"Việc sở hữu những công nghệ đặc biệt này là sự bảo đảm đáng tin cậy quan trọng nhất cho hòa bình trên hành tinh hiện nay".

"chúng tôi chắc chắn sẽ hoàn thiện vũ khí này bằng bất cứ giá nào."

"Thảm kịch này không phải xảy đến từ bất kỳ công việc bình thường nào. Cống hiến cuộc sống của chính mình là sự lựa chọn dũng cảm, nghiêm túc, của một người đàn ông thực thụ, của công dân và của những người yêu nước”.

"Thế giới dành cho con cái chúng ta, cho những đứa trẻ lớn lên cùng bạn, chúng sẽ rất tự hào về cha của mình. Chúng tôi đều tự hào về họ và sẽ luôn nhớ đến họ", ông Putin nói thêm.

Ông Putin bày tỏ sự biết ơn và chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân (ảnh: Newsweek)

Ông Putin bày tỏ sự biết ơn và chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân (ảnh: Newsweek)

Cơ quan hạt nhân Rosatom của Nga cho biết, các nhà khoa học thiệt mạng khi đang nghiên cứu vũ khí bí mật trên một hòn đảo ngoài khơi, tại khu vực thử nghiệm hải quân Nyonoksa (Nga) vào tháng 8. Một đám cháy đột nhiên bùng phát và một động cơ khí tài đã phát nổ.

Mức độ bức xạ đã tăng lên đến 16 lần so với mức bình thường ở thành phố lớn gần nhất – Severodvinsk (Nga) và lan rộng khoảng 30 dặm. Nhiều người dân Nga đang lo ngại sự thiếu công khai thông tin về nụ nổ.

Nguồn: [Link nguồn]

Nga bắt đại tá, đại úy hải quân Mỹ gần nơi xảy ra vụ nổ tên lửa hạt nhân

3 tùy viên quân sự Mỹ bị bắt ở gần khu thử nghiệm quân sự tuyệt mật, nơi xảy ra vụ nổ bí ẩn hồi tháng 8 gây rò...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam - Newsweek ([Tên nguồn])
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN