Một ngày sau khi Nga tuyên bố rút quân, Ukraine cập nhật tình hình chiến sự ra sao?

Hôm 30.3, Bộ tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cập nhật tình hình chiến sự cho thấy "tình hình không hề dễ dàng hơn" và "thách thức không hề giảm đi".

Quân đội Ukraine tập hợp ở ngoại ô Kiev (ảnh: Guardian)

Quân đội Ukraine tập hợp ở ngoại ô Kiev (ảnh: Guardian)

Theo Bộ tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine, quân đội Nga chỉ đang “luân chuyển các đơn vị nhỏ lẻ” chứ không phải rút quân. Thậm chí, Nga dường như còn đang tăng quân ở Ukraine.

“Từ Nam Ossetia và Abkhazia, binh sĩ thuộc Quân khu phía nam của Nga đang di chuyển sang Ukraine để tiếp viện. Cụ thể, có 3 tiểu đoàn chiến thuật với lực lượng lên tới hơn 1.200 quân di chuyển từ Nam Ossetia và 2 tiểu đoàn di chuyển từ Abkhazia với 800 quân”, Bộ tổng tham mưu Ukraine thông báo.

Nam Ossetia, Abkhazia là 2 khu vực ly khai khỏi Gruzia, được Nga công nhận độc lập và cử lực lượng gìn giữ hòa bình đồn trú.

Trước đó, trong cuộc đàm phán hòa bình hôm 29.3 ở Thổ Nhĩ Kỳ, các nhà đàm phán Nga đã cam kết “giảm đáng kể” hoạt động quân sự ở Ukraine và rút bớt lực lượng khỏi Kiev, Chernihiv.

“Ở Zaporizhzhia và Kherson, quân đội Nga tiếp tục kiểm soát chính quyền. Ở Lugansk, chính quyền thân Nga có kế hoạch tổ chức một cuộc tổng động viên mới vào ngày 1.4”, Bộ tổng tham mưu Ukraine tuyên bố.

Sáng ngày 30.3 ở Kiev (theo giờ địa phương), chính quyền thành phố cho biết quân đội Nga vẫn tiếp tục pháo kích ở nhiều khu vực. Người dân nghe thấy nhiều tiếng nổ ở ngoại ô thành phố, theo CNN.

Ở Irpin – thành phố giáp Kiev – thị trưởng yêu cầu người dân không nên trở về sau thông báo rút bớt quân của Nga.

“Đừng quay lại. Irpin vẫn chưa an toàn. Nhiều bệ phóng tên lửa mới (của Nga) vẫn đang được triển khai”, Oleksandr Markushyn – thị trưởng Irpin – phát biểu trên mạng xã hội.

Chiến sự ở Ukraine vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt trên thực địa (ảnh: CNN)

Chiến sự ở Ukraine vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt trên thực địa (ảnh: CNN)

Trước đó, Bộ tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cáo buộc việc Nga tuyên bố rút bớt quân gần Kiev chỉ là chiêu nghi binh.

“Cái gọi là ‘rút bớt quân’ chỉ là sự luân chuyển của một số đơn vị nhỏ lẻ và nhằm mục đích khiến Ukraine lầm tưởng rằng quân đội Nga đã từ bỏ kế hoạch bao vây, kiểm soát Kiev”, Bộ tổng tham mưu Ukraine cáo buộc.

“Ukraine không hề ngây thơ”, Tổng thống Ukraine Zelensky phát biểu trong một video đăng lên mạng xã hội hôm 30.3.

Ông Zelensky nhấn mạnh, quân đội Ukraine sẽ tiếp tục phòng thủ nghiêm ngặt, bất chấp Nga tuyên bố giảm hoạt động quân sự.

“Chúng tôi lường được tất cả rủi ro. Chúng tôi thấy không có lý do gì để tin tưởng Nga vào lúc này. Chúng tôi đã học được nhiều điều trong hơn 30 ngày qua. Quân đội Nga vẫn còn trên lãnh thổ Ukraine. Các cuộc pháo kích vẫn tiếp tục. Mariupol vẫn bị bao vây. Đây là sự thật. Tình hình không hề trở nên dễ dàng hơn. Quy mô thách thức không hề giảm đi”, ông Zelensky nói.

“Chúng tôi nghe được một số tín hiệu tích cự từ các cuộc đàm phán. Nhưng những tín hiệu này chưa đủ để làm im tiếng pháo của Nga”, Tổng thống Ukraine nói thêm.

Nguồn: [Link nguồn]

6 điểm chính sau cuộc đàm phán ”nhiều kết quả nhất” giữa Nga và Ukraine

Cuộc đàm phán hôm 29.3 giữa Nga và Ukraine được giới quan sát đánh giá là mang lại nhiều kết quả nhất từ trước đến nay, nhằm giúp các bên chấm dứt xung đột.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam - Guardian ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN