Lực lượng Wagner tiết lộ tổn thất ở Bakhmut

Thủ lĩnh Wagner – ông Evgeny Prigozhin – cho biết, Wagner tổn thất hàng nghìn lính ở chiến trường Bakhmut.

Wagner được cho là tổn thất hàng nghìn nhân sự để kiểm soát Bakhmut (ảnh: RT)

Wagner được cho là tổn thất hàng nghìn nhân sự để kiểm soát Bakhmut (ảnh: RT)

Dẫn lời ông Prigozhin, RT hôm 24/5 đưa tin, Wagner tổn thất khoảng 20.000 nhân sự trong quá trình kiểm soát hoàn toàn thành phố chiến lược Bakhmut, miền Đông Ukraine.

Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn do đơn vị báo chí của Wagner đăng tải, ông Prigozhin cho biết, để phục vụ chiến sự ở Bakhmut, Wagner đã tuyển mộ khoảng 50.000 người có tiền án.

“Khoảng 20% trong số đó đã thiệt mạng”, ông Prigozhin nói.

“Tổn thất đối với những người nhập ngũ theo dạng hợp đồng với chúng tôi cũng ở mức tương đương”, ông Prigozhin nói thêm.

Hồi tháng 11 năm ngoái, Điện Kremlin đã công bố sắc lệnh cho phép những người có tiền án nhập ngũ. Sắc lệnh này loại trừ những người phạm tội gián điệp, khủng bố và lạm dụng trẻ vị thành niên.

Theo ông Prigozhin, sau tổn thất ở Bakhmut, Wagner cần ít nhất 3 tháng để củng cố lực lượng. Ông Prigozhin nhấn mạnh, quân đội Ukraine tổn thất lớn hơn nhiều so với Wagner.

“Chúng tôi đã triệt hạ khoảng 50.000 lính Ukraine ở Bakhmut. Khoảng 50.000 – 70.000 binh sĩ đối phương cũng bị thương”, ông Prigozhin cho hay.

Thành phố Bakhmut bị tàn phá do giao tranh (ảnh: Reuters)

Thành phố Bakhmut bị tàn phá do giao tranh (ảnh: Reuters)

Hôm 20/5, ông Prigozhin tuyên bố lực lượng Nga đã kiểm soát hoàn toàn thành phố Bakhmut, kết thúc cuộc chiến kéo dài 224 ngày. Bộ Quốc phòng Nga xác nhận thông tin trên.

Hôm 24/5, ông Denis Pushilin – quyền lãnh đạo Donetsk do Nga bổ nhiệm – đã tới thăm Bakhmut. Ông Pushilin tuyên bố, Bakhmut được đổi tên thành Artemovsk.

“Hiện tại Ukraine không còn kiểm soát Bakhmut nữa, mà là Nga. Thành phố giờ đây cũng không còn tên là Bakhmut nữa, mà Artemovsk”, ông Pushilin nói.

Ông Pushilin cho biết, chính quyền thân Nga ở Donetsk sẽ tái thiết Artemovsk/Bakhmut.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine hôm 24/5 tuyên bố, “giao tranh ác liệt” diễn ra ở Bakhmut và quân đội Ukraine vẫn kiểm soát một phần thành phố.

Nguồn: [Link nguồn]

Nghi vấn tập đoàn quân sự Wagner sử dụng xe tăng chủ lực hiện đại T-90M của Nga

Mạng xã hội Nga gần đây lan truyền một số hình ảnh các chiến binh của tập đoàn quân sự Wagner đang vận hành xe tăng chiến đấu chủ lực hiện đại của quân đội Nga T-90M...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Quốc – RT, AP ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN