Lãnh đạo châu Âu kêu gọi trao tư cách ứng viên EU cho Ukraine ngay lập tức

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói Pháp, Đức, Italia và Romania ủng hộ trao tư cách ứng viên Liên minh châu Âu (EU) cho Ukraine.

Ông Macron nói Pháp, Đức, Italia và Romania ủng hộ trao tư cách ứng viên EU cho Ukraine.

Ông Macron nói Pháp, Đức, Italia và Romania ủng hộ trao tư cách ứng viên EU cho Ukraine.

Sau cuộc gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, lãnh đạo Đức, Pháp, Italy và Romania bày tỏ sự ủng hộ Ukraine được cấp tư cách ứng viên chính thức "ngay lập tức" để sớm gia nhập EU, theo RT.

"Cả 4 chúng tôi đều ủng hộ lập tức trao tư cách ứng viên thành viên EU cho Ukraine", ông Macron phát biểu tại cuộc họp báo chung ở Kiev hôm nay với Thủ tướng Đức Olaf Scholz, Thủ tướng Italy Mario Draghi, Tổng thống Romania Klaus Iohannis và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.  

Trong cuộc họp báo, Thủ tướng Đức Olaf Scholz nói Berlin sẽ làm tất cả những gì có thể để đảm bảo vị thế ứng viên EU cho Ukraine, nhấn mạnh rằng Kiev "thuộc gia đình châu Âu". Thủ tướng Italia Mario Draghi cũng tái khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ với nỗ lực gia nhập EU của Ukraine.

"Thông điệp quan trọng nhất trong chuyến thăm là Italia muốn Ukraine gia nhập EU", ông Draghi nói. “Chúng ta đang ở giai đoạn bước ngoặt trong lịch sử. Người Ukraine bảo vệ giá trị và sự tự do của châu Âu mỗi ngày. Chúng ta không thể trì hoãn tiến trình này”.

Trong khi đó, ông Zelensky nói Ukraine sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu để trở thành thành viên của EU, khẳng định Kiev đã chứng minh mình xứng đáng có được tư cách ứng viên.

Ukraine đã nộp đơn xin gia nhập EU hồi đầu năm nay, nhưng chưa được coi là ứng viên EU vì tư cách này cần được tất cả các nước thành viên đồng ý.

5 quốc gia đã được cấp tư cách ứng viên EU gồm Albania, Cộng hòa Bắc Macedonia, Montenegro, Serbia và Thổ Nhĩ Kỳ, trong đó Thổ Nhĩ Kỳ được cấp tư cách từ năm 1999. Đây là các quốc gia có cơ hội gia nhập EU trong tương lai, nhưng cần đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn mà EU đưa ra.

Cũng trong cuộc họp báo, ông Zelensky kêu gọi các nhà lãnh đạo châu Âu gây sức ép với Nga mạnh hơn nữa, áp đặt thêm các lệnh trừng phạt mới. Ông Zelensky cho rằng hành động quân sự của Nga ở Ukraine đã nhằm vào cả châu Âu.

Ông Zelensky cũng mong muốn Ukraine nhận được nhiều vũ khí hơn nữa từ phương Tây, để đẩy nhanh mục tiêu tái kiểm soát các vùng lãnh thổ rơi vào tay Nga.

Nguồn: [Link nguồn]

Nga cân nhắc huỷ bỏ công nhận độc lập với 3 quốc gia thành viên NATO

Một nhà lập pháp Nga mới đây cho biết Moscow đang cân nhắc huỷ bỏ việc công nhận độc lập với 3 quốc gia thành viên NATO thuộc Liên Xô cũ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - RT ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN