Khủng bố đánh bom đại sứ quán Trung Quốc ở Kyrgyzstan

Sự kiện: Tin tức Trung Quốc

Chiếc xe đã phát nổ bên trong đại sứ quán gây ra nhiều thương vong.

Khủng bố đánh bom đại sứ quán Trung Quốc ở Kyrgyzstan - 1

Khói bốc lên sau vụ đánh bom đại sứ quán TQ ở Kyrgyzstan (Ảnh: Twitter)

Một kẻ tình nghi đánh bom tự sát đã lái xe bom đâm vào cổng đại sứ quán Trung Quốc ở thủ đô Bishek của Kyrgyzstan ngày 30.8, tự kết liễu đời mình và khiến 3 người khác bị thương, các quan chức cho biết.

Một phát ngôn viên Bộ Nội vụ Kyrgyzstan cho biết chiếc xe đã phát nổ bên trong đại sứ quán. Ông dẫn lời Phó Thủ tướng Janysh Razakov, gọi vụ nổ là "một hành động khủng bố".

Cảnh sát đã phong tỏa tòa nhà và các khu vực lân cận. Dịch vụ an ninh quốc GKNB cho biết họ đang cùng cảnh sát điều tra vụ việc, xảy ra vào khoảng 10h sáng (giờ địa phương).

Khủng bố đánh bom đại sứ quán Trung Quốc ở Kyrgyzstan - 2

Nhân viên đại sứ quán đã được sơ tán

Các nhà chức trách ở Kyrgyzstan, từng là một quốc gia cộng hòa Xô viết với 6 triệu dân, chủ yếu là người Hồi giáo, thường xuyên bắt giữ các chiến binh bị tình nghi là có liên quan đến tổ chức Nhà Nước Hồi giáo tự xưng IS, thường được tuyển mộ từ khu vực Trung Á.

Một nhóm chiến binh chống Trung Quốc đã tạo thành nhóm dân tộc Uighur cũng đang hoạt động trong khu vực. Trong năm 2014, cảnh sát biên phòng Kyrgyzstan đã bắn chết 11 người thuộc nhóm này, được cho vượt biên Trung Quốc-Kyrgyzstan trái phép.

Cộng hòa Kyrgyzstan nằm ở khu vực Trung Á, giáp biên giới với Trung Quốc ở phía đông nam.

Khủng bố đánh bom đại sứ quán Trung Quốc ở Kyrgyzstan - 3

Trung Quốc nằm ở phía đông nam của Kyrgyzstan (Ảnh: BBC)

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trà My - Reuters ([Tên nguồn])
Tin tức Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN