Hồ trắng quý hiếm vồ chết người chăm trong vườn thú Nhật Bản

Người đàn ông được phát hiện bất tỉnh với vết thương nặng ở cổ trong vườn thú.

Hồ trắng quý hiếm vồ chết người chăm trong vườn thú Nhật Bản - 1

Hổ trắng vồ chết người trong vườn bách thú Hirakawa ở thành phố Kagoshima, Nhật Bản.

Ông Akira Furusho, 40 tuổi, được phát hiện bất tỉnh với vết thương nặng ở cổ trong vườn bách thú Hirakawa ở thành phố Kagoshima, Nhật Bản. Nạn nhân đã tử vong trên đường được đưa tới bệnh viện.

Các nhân viên vườn thú đã bắn thuốc mê vào 4 con hổ trắng trong chuồng nơi ông Furusho bị tấn công để đưa nạn nhân ra ngoài.

Nguyên nhân của vụ việc chưa được làm rõ và các nhà chức trách hiện vẫn đang tiếp tục điều tra.

Vườn thú Hirakawa được thành lập vào năm 1972 và do một công ty nhà nước điều hành theo hợp đồng với chính quyền thành phố Kagoshima.

Vụ việc tương tự cũng xảy ra năm ngoái tại vườn thú Hamerton ở Cambs, Anh. Nhân viên chăm sóc động vật Rosa King, 33 tuổi, đã bị hồ vồ chết khi hỗ trợ một đồng nghiệp cho 4 con hổ ăn trong chuồng của chúng.

Hổ trắng được xếp vào nhóm động vật có nguy cơ tuyệt chủng cao và hiện chỉ có 400 cá thể còn sống và đều được nuôi nhốt.

Hổ dữ vồ chết nhân viên vườn thú ở Trung Quốc

Khi một nhân viên rời khỏi chuồng, người còn lại bị con hổ lao tới tấn công.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo Mirror) ([Tên nguồn])
Tin tức Nhật Bản Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN