Hình phạt cho nhóm nhạc Nga xông vào phá đám chung kết World Cup

Sự kiện: World Cup 2026

Tòa án Moscow ngày 16.7 đã tuyên án với 4 thành viên ban nhạc Nga xông vào phá đám trong trận chung kết World Cup 2018 giữa Pháp và Croatia.

Hình phạt cho nhóm nhạc Nga xông vào phá đám chung kết World Cup - 1

Nhóm nhạc Nga xông vào phá đám chung kết World Cup.

Theo ESPN, 4 thành viên nhóm nhạc Pussy Riot cải trang thành cảnh sát chạy vào sân trong hiệp hai của trận chung kết World Cup 2018 trên sân Luzhniki ở Moscow.

Tổng thống Nga Vladimir Putin, cùng người đồng cấp Pháp Macron, nữ Tổng thống Croatia và nhiều quan chức cấp cao khác của FIFA xem toàn bộ trận đấu trên khán đài.

Mới đây nhất, tòa án Moscow đã tuyên phạt 4 thành viên của nhóm Pussy Riot, bao gồm Veronika Nikulshina, Olga Pakhtusova, Olga Kurachyova và Pyotr Verzilov là nam giới duy nhất, 15 ngày tù giam. 4 người trên cũng bị cấm bén mảng đến các sự kiện thể thao trong vòng 3 năm.

Sau khi bị bắt giữ, Kurachyova nói hành động của nhóm nhằm thể hiện tự do ngôn luận, phản đối chính sách của FIFA.

Thành viên của nhóm hứng khởi cho biết hành động quá khích này là để tưởng nhớ 11 năm ngày mất của nhà thơ Nga Dmitri Aleksandrovich Prigov. Prigov sinh thời là người có nhiều sáng tác phản đối nhà chức trách.

Hình phạt cho nhóm nhạc Nga xông vào phá đám chung kết World Cup - 2

4 thành viên nhóm nhạc Nga đã bị tuyên phạt tù.

Đồng thời, Pussy Riot còn đưa ra thông điệp yêu cầu chính phủ Nga thả tự do cho tất cả các tù nhân chính trị, ngừng bắt giữ những người tham gia biểu tình.

Pussy Riot được thành lập năm 2011, phát hành nhiều ca khúc mang thông điệp kêu gọi bảo vệ nữ quyền, chống bất bình đẳng giới. Nhóm không có nhiều tác phẩm âm nhạc đáng chú ý nhưng gây tranh cãi bởi những thông điệp chống phá nhà nước.

Năm 2011, thành viên nữ Maria Alyokhina của nhóm đã bị bắt vì hành vi biểu tình phản đối Tổng thống Nga Vladimir Putin bên ngoài một nhà thờ. Một thành viên khác của nhóm là Nadezhda Tolokonnikova bị bắt sau cáo buộc có hành vi côn đồ vào năm 2012.

Hậu vệ Dejan Lovren là người giúp các nhân viên an ninh đưa một trong những kẻ “phá đám” ra ngoài đường biên. Lovren nói với các phóng viên rằng vụ việc đã làm gián đoạn trận đấu đúng vào thời điểm quan trọng của đội tuyển Croatia.

Trận đấu cuối cùng kết thúc với tỉ số 4-2 nghiêng về phía Pháp, dù Croatia đã cố gắng chơi một trận đấu tấn công đẹp mắt.

25 vạn người Croatia đổ ra đường đón ”anh hùng” trở về từ World Cup

Các cầu thủ Croatia đã về nước và được hàng trăm ngàn người hâm mộ đón chờ, hô là “vô địch“ dù để thua Pháp trong...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Daily Star ([Tên nguồn])
World Cup 2026 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN