Hàn Quốc hạ thủy tàu ngầm tấn công 1800 tấn

Hàn Quốc vừa hạ thủy chiếc tàu ngầm tấn công 1800 tấn thứ tư nhằm tăng cường sức mạnh chống lại tàu ngầm Triều Tiên.

Ngày 13/8, Hàn Quốc tổ chức lễ hạ thủy chiếc tàu ngầm tấn công 1.800 tấn Type 214 thứ tư trong một nỗ lực nhằm tăng cường sức mạnh chiến đấu dưới nước cho quân đội nước này chống lại các tàu ngầm của Triều Tiên.

Con tàu này được đặt tên theo dũng sĩ nổi tiếng Kim Jwa-jin (1889-1930) này là chiếc thứ tư thuộc lớp này được đưa vào hoạt động kể từ năm 2010. Dũng sĩ Kim là vị tướng trong cuộc chiến tranh giành độc lập đã lãnh đạo quân sĩ Cheongsan-ri đánh bại quân Nhật trong trận chiến năm 1920.

Hàn Quốc hạ thủy tàu ngầm tấn công 1800 tấn - 1

Một chiếc tàu ngầm tấn công 1800 tấn Type 214

Tổng thống Park Geun-he, Bộ trưởng Quốc phòng Kim Kwan-jin cùng các quan chức quân sự cấp cao đã đến tham dự lễ hạ thủy chiếc tàu ngầm này ở nhà máy đóng tàu trên đảo Geoje.

Tàu ngầm Type 214 có thể đánh trúng 300 mục tiêu cùng một lúc, được trang bị các loại tên lửa tàu đối đất và ngư lôi cũng như hệ thống thiết bị tân tiến phát hiện tàu ngầm đối phương cũng như thực hiện các nhiệm vụ trinh sát.

Chiếc tàu ngầm chạy bằng diesel này được trang bị động cơ khí độc lập (AIP) tăng cường thời gian hoạt động dưới nước lâu hơn so với tàu ngầm thông thường. Hệ thống AIP giúp thủy thủ đoàn có thể hoạt động ở dưới nước trong vài tuần mà không cần tiếp thêm không khí.

Hải quân Hàn Quốc hiện đang có 10 tàu ngầm, trong đó có tàu ngầm 1200 tấn Type 209 và tàu ngầm 1800 tấn Type 214.

Hàn Quốc dự định sẽ mua thêm 9 tàu ngầm tấn công hạng nặng 3000 tấn sau năm 2020 với những cải tiến quan trọng trong hệ thống radar và vũ khí so với những tàu ngầm trước đó.

Còn Triều Tiên được cho là có khoảng 70 tàu ngầm, trong đó có một chiếc bị nghi ngờ đã phóng ngư lôi đánh đắm tàu chiến Cheonan của Hàn Quốc vào tháng 3/2010 khiến toàn bộ 46 thủy thủ trên tàu thiệt mạng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bảo Thành (Theo Chosun) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN