Giết thanh niên Mỹ, bộ lạc nguyên thủy đã hành động đúng và hợp lý?

Một nhà báo nổi tiếng người Thụy Điển vừa có một bài viết gây tranh cãi, trong đó nói rằng bộ lạc Sentinelese đã đúng khi giết thanh niên Mỹ cố tiếp cận họ, RT đưa tin.

Giết thanh niên Mỹ, bộ lạc nguyên thủy đã hành động đúng và hợp lý? - 1

John Allen Chau được tin là đã bị bộ lạc Sentinel giết trên đảo Bắc Sentinel, Ấn Độ

Trong bài viết được xuất bản bởi tờ Aftonbladet, nhà báo Peter Kadhammar viết rằng cái chết của John Allen Chau là “bi thảm” nhưng bộ lạc đã hành động một cách “hoàn toàn hợp lý”.

"Cho người da trắng vào và thế giới của bạn sẽ sớm bị xóa sổ", Kadhammar viết, lập luận rằng những người dân bản địa ở Úc, Bắc Mỹ và châu Phi lẽ ra nên làm điều tương tự khi người châu Âu lần đầu đến.

Người da trắng sẽ mang đến một trong những thứ như "súng trường, pháo, sự dối trá, sự tàn nhẫn, hối lộ, các hiệp ước bị phá vỡ, trục xuất và bệnh tật", nhà báo viết.

Chưa hết, Kadhammar con nhận định toàn bộ nền văn minh của người da trắng "dựa trên nạn diệt chủng”.

“Chỉ khi chính sách diệt chủng xảy ra ở chính lục địa của chúng tôi, nó mới trở thành tội phạm hình sự", ông viết.

Không ngạc nhiên, bài viết của Kadhammar khiến cư dân mạng phản ứng dữ dội trên Twitter. Một số người đồng ý với quan điểm của nhà báo. Họ cho rằng các thành viên của bộ lạc có quyền được sống an toàn trong nhà của họ và những người khác phải tự bảo vệ mình.

Tuy nhiên, nhiều người chỉ trích nhà văn vì đưa ra những ý kiến chống lại người da trắng.

“Bạn có chịu trách nhiệm cho những vụ giết người da trắng trong tương lai được không?”, một người viết.

Xét trên sự căng thẳng ở Thụy Điển về vấn đề nhập cư, nhiều người gọi Kadhammar là “đạo đức giả”. Họ hỏi ngược lại rằng liệu việc giết người nước ngoài đến Thụy Điển có ổn không.

“Hãy so sánh quan điểm của Kadhammar với hoàn cảnh sau: Cho người Trung Đông và Bắc Phi vào và thế giới của bạn sẽ sớm bị xóa sổ”, một người viết.

Trong khi đó, có người không tham gia tranh luận, chỉ nhắc Kadhammar rằng Chau thực ra là người châu Á, không phải người da trắng.

Dấu chấm hết cho vụ thanh niên Mỹ bị bộ lạc nguyên thủy giết

Theo chuyên gia, việc nỗ lực thu hồi thi thể thanh niên Mỹ “sẽ chỉ dẫn đến đổ máu không đáng có”

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trà My - RT ([Tên nguồn])
Những bộ lạc bí ẩn nhất Thế Giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN