Đức quyết định đưa vũ khí sát thương tới Ukraine

Đức lần đầu tiên quyết định cung cấp cho Ukraine các vũ khí chống tăng, tên lửa phòng không vác vai Stinger, nhằm hỗ trợ Kiev trong cuộc chiến chống lại quân đội Nga.

Binh sĩ Đức cầm trên tay vũ khí chống tăng Panzerfaust 3.

Binh sĩ Đức cầm trên tay vũ khí chống tăng Panzerfaust 3.

Đức thông báo cung cấp cho Ukraine 1.000 vũ khí chống tăng, 500 tên lửa vác vai Stinger từ kho vũ khí dự trữ của nước này, phát ngôn viên chính phủ Đức, Steffen Hebestreit nói.

Số vũ khí này sẽ được đưa đến Ukraine “sớm nhất có thể”, ông nói thêm. Các tên lửa Stinger từng gây thiệt hại lớn đối với Liên Xô trên chiến trường Afghanistan.

Ukraine nắm trong tay các tên lửa phòng không vác vai sẽ khiến Nga phải tính toán kỹ lưỡng hơn khi tung các trực thăng vào chiến trường.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz nói quyết định cung cấp vũ khí được đưa ra khi Nga tấn công Ukraine, “đe dọa trận tự thế giới sau Thế chiến 2”. Ông Scholz nói Đức có “nghĩa vụ” hỗ trợ Ukraine phòng vệ. Các quốc gia thứ ba cũng được phép cung cấp vũ khí của Đức cho Ukraine mà không cần thông báo với Berlin.

Ông Schozl trước đây duy trì lập trường phản đối cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine.

Theo truyền thông Đức, Berlin cũng tán thành kế hoạch của Estonia, về việc hỗ trợ pháo tự hành cho Ukraine. Đức cũng hỗ trợ Ukraine 14 xe bọc thép và 10.000 tấn nhiên liệu. Các vũ khí này sẽ được đưa qua biên giới Ba Lan - Ukraine.

Nguồn: [Link nguồn]

Các nước phương Tây đã dùng đến ”vũ khí trừng phạt” mạnh nhất với Nga

Cách đây ít giờ, các nước châu Âu đã thống nhất loại Nga ra khỏi hệ thống thanh toán toàn cầu SWIFT.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - RT ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN