ĐT Việt Nam 3-0 Malaysia: Dân mạng Thái Lan thắc mắc về quả penalty tranh cãi

Một tình huống gây tranh cãi và khiến nhiều người bất ngờ xảy ra khi trọng tài cho dừng trận đấu để đưa ra án phạt cho hành vi phạm lỗi ngoài sân thi đấu. 

Các cầu thủ Việt Nam ăn mừng bàn thắng trong trận đấu với đội tuyển Malaysia tối 27/12. Ảnh: AFC

Các cầu thủ Việt Nam ăn mừng bàn thắng trong trận đấu với đội tuyển Malaysia tối 27/12. Ảnh: AFC

Tối 27/12, đội tuyển Việt Nam có chiến thắng 3-0 trước đội tuyển Malaysia với các bàn thắng của Tiến Linh, Quế Ngọc Hải và Hoàng Đức, bất chấp việc phải chơi thiếu người từ hiệp 1 do Văn Toàn nhận 2 thẻ vàng (=1 thẻ đỏ). 

Trong trận, cầu thủ hai bên có nhiều lần va chạm với nhau và một trong số đó dẫn đến tình huống gây tranh cãi, tạo ra bước ngoặt của trận đấu. Phút 59, Văn Hậu và Azam Azmi tranh chấp với nhau trong vòng cấm của Malaysia. Theo quán tính, cả hai văng ra ngoài sân. Pha quay chậm cho thấy Azmi đã đánh nguội Văn Hậu.

Trọng tài chính người Nhật Bản Ryuji Sato đã cho dừng trận đấu và quyết định cho đội tuyển Việt Nam hưởng quả penalty. Sau khi tham vấn trọng tài biên, ông Sato còn rút thẻ đỏ, truất quyền thi đấu của Azmi. 

Tình huống khiến nhiều người theo dõi và các cầu thủ trên sân bất ngờ vì hành động đánh nguội xảy ra ở bên ngoài sân đấu.

Pha va chạm giữa Văn Hậu và cầu thủ Malaysia bên ngoài sân đấu. Ảnh: Tạp chí Du lịch TP.HCM

Pha va chạm giữa Văn Hậu và cầu thủ Malaysia bên ngoài sân đấu. Ảnh: Tạp chí Du lịch TP.HCM

Nhiều dân mạng Thái Lan đã thắc mắc về tình huống này. 

"Quả phạt đền từ trên trời rơi xuống. Cầu thủ Malaysia phạm lỗi ngoài sân. Đội tuyển Việt Nam xứng đáng thắng nhưng tôi nghĩ tình huống đó không đáng bị thổi phạt đền", Peerapat Suwanjarassri, một  cư dân mạng sống ở Bangkok, bình luận dưới một bài đăng trên Facebook của tờ Siam Sport. 

"Phạm lỗi ngoài sân mà cũng phạt penalty à? Thật nực cười", một người dùng Facebook sống ở tỉnh Samut Sakhon, Thái Lan, viết. 

Prasert Sathitboonthawee, một cư dân mạng Thái Lan khác, đồng quan điểm: "Quả penalty thật khó hiểu".

"Bước ngoặt của trận đấu là quả phạt đền. Nhưng nhìn chung, các cầu thủ Việt Nam chơi hay. Họ chơi bóng nhanh, kiểm soát trận đấu tốt. Họ xứng đáng ở top khu vực Đông Nam Á", Nigorn Patchrapeeranan, tới từ tỉnh Chonburi, bình luận.

Cư dân mạng Malaysia có ý kiến trái chiều về quyết định của trọng tài chính. Ảnh minh họa: F.A.M

Cư dân mạng Malaysia có ý kiến trái chiều về quyết định của trọng tài chính. Ảnh minh họa: F.A.M

Các cư dân mạng Malaysia cũng có ý kiến trái chiều về quyết định của trọng tài Nhật Bản. Một số người thất vọng về quyết định của trọng tài chính.

"Một trận đấu chắc chắn của đội tuyển Malaysia nhưng quyết định của trọng tài đã thay đổi cục diện. Hy vọng các cầu thủ giữ tinh thần và cố gắng hết sức ở trận gặp Singapore", Nadarajan Veloo, một cư dân mạng, bình luận dưới bài đăng kết quả trận đấu trên trang Facebook của Liên đoàn Bóng đá Malaysia. 

"Tôi khá thất vọng về chất lượng trọng tài ở trận này. Không hiểu Azam Azmi đã làm gì sai để phải nhận thẻ đỏ trực tiếp. Nhưng cũng không thể phủ nhận chất lượng vượt trội của các cầu thủ Việt Nam. Công bằng mà nói, các cầu thủ Malaysia có thế trận tốt hơn ở đầu hiệp 1. Nhưng bóng đá là như vậy. Mong đội tuyển Malaysia trở lại mạnh mẽ trong trận gặp Singapore và tiến vào bán kết. Malaysia nhất định sẽ làm được", FaDhil Kamarudin, sống tại bag Melaka, viết.

Một số khác bày tỏ sự thông cảm với trọng tài người Nhật. 

"Sai lầm của cầu thủ nên đừng đổ lỗi cho trọng tài. Ông ấy cũng đã tham khảo trọng tài biên trong tình huống đó", Izham Ahmad, sống tại Kuala Lumpur, nêu ý kiến.

"Cũng muốn đổ lỗi cho trọng tài đấy nhưng thử nghĩ lại xem, khi chơi hơn người từ hiệp 1, vì sao chúng ta không tận dụng được lợi thế đó. Cách luân chuyển bóng và đường chuyền chính xác giữa 2 bên là rất khác biệt. Chiến thuật của đội tuyển Malaysia vẫn cần phải linh hoạt hơn", một cư dân mạng bình luận.

Sau trận thắng đội tuyển Malaysia, đội tuyển Việt Nam đang đứng đầu bảng B, AFF Cup 2022. Ảnh: AFC

Sau trận thắng đội tuyển Malaysia, đội tuyển Việt Nam đang đứng đầu bảng B, AFF Cup 2022. Ảnh: AFC

Nhắc về tình huống penalty tranh cãi, trang Facebook ASEAN Football nhận định đây là tình huống thổi phạt chính đáng. "Luật của Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) quy định: 'Trọng tài sẽ thổi phạt penalty một đội bóng nếu cầu thủ của đội đó phạm lỗi trong vòng cấm hoặc phạm lỗi ngoài sân khi trận đấu vẫn diễn ra. 

Cụ thể, nếu một cầu thủ phạm lỗi với đối phương ngoài sân (khi trận đấu vẫn diễn ra), trọng tài sẽ thổi phạt và cho đội đối phương hưởng quả đá phạt ở đường biên gần nhất với vị trí phạm lỗi. Quả phạt trực tiếp hay gián tiếp tùy thuộc vào pha phạm lỗi. Nếu điểm đá phạt trực tiếp nằm trong vòng cấm, đội đối phương sẽ được hưởng phạt đền'", trang Facebook ASEAN Football nêu. 

Sau 2 trận đấu, thầy trò HLV Park Hang-seo giành vị trí đầu bảng với 6 điểm, bằng điểm với Malaysia (đã đá 3 trận) và Singapore (2 trận) nhưng xếp trên vì hơn chỉ số phụ. Đội tuyển Malaysia xếp ở vị trí thứ 2 (hơn Singapore chỉ số phụ). Cục diện bảng B AFF Cup 2022 đang rất "căng" khi cả 3 đội cùng có 6 điểm và vẫn còn nguyên cơ hội giành vé vào bán kết. Sau trận thắng trước đội tuyển Malaysia, "những ngôi sao vàng" đang nắm lợi thế lớn để giữ ngôi nhất bảng. Ở trận đấu tiếp theo, đội tuyển Việt Nam sẽ gặp đội tuyển Singapore vào 19h30 ngày 30/12 trên sân khách. 

Nguồn: [Link nguồn]

ĐT Việt Nam thắng ”6 sao” thuyết phục: Dân mạng Thái Lan nói gì?

Trên mạng xã hội, nhiều cư dân mạng Thái Lan đã dành cho đội tuyển Việt Nam những lời có cánh sau trận đại thắng trước đội tuyển Lào. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - (t/h) ([Tên nguồn])
Tin tức Thái Lan Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN