Điều bất ngờ về "hai bộ xương tình nhân nắm tay nhau" trong ngôi mộ 1.500 năm

Sự kiện: Bí ẩn khoa học

Hai bộ xương được tìm thấy trong ngôi mộ cổ ở Ý thu hút sự chú ý đặc biệt khi phần xương tay của cả hai đan xen vào nhau. Nhưng các nhà khoa học mới đây lại phát hiện điều trái ngược với giả thuyết ban đầu về hai bộ xương.

Hai bộ xương nắm tay nhau trong mộ cổ ở Ý

Hai bộ xương nắm tay nhau trong mộ cổ ở Ý

Tờ The Sun hôm 12/9 đưa tin, hai bộ xương, tìm thấy ở Ý, được mệnh danh là "cặp tình nhân Modena" vì phần xương tay đan vào nhau cho thấy trước khi chết, họ đã nắm tay.

Giới khoa học mất nhiều công sức để xác định giới tính của hai bộ xương này. Giả thuyết ban đầu được đưa ra rằng đây là một cặp vợ chồng.

Nhưng một kỹ thuật mới phân tích protein từ men răng cho thấy cả hai đều là nam giới.

"Chúng tôi lấy mẫu protein từ men răng của hai bộ xương và kết quả phân tích cho thấy cả hai đều là đàn ông", các nhà khoa học thuộc đại học Bologna (Ý), cho biết.

Gần ngôi mộ còn có nhiều hài cốt khác

Gần ngôi mộ còn có nhiều hài cốt khác

Thi thể hai nạn nhân được chôn cất vào khoảng thế kỷ thứ 4 sau Công nguyên. Sau phát hiện mới, các nhà khoa học cho rằng họ là những người lính hy sinh trong cùng một trận chiến.

Về khả năng cả hai là người đồng tính, các nhà khoa cho rằng điều này khó có thể xảy ra bởi thái độ của xã hội khi đó khá gay gắt và đạo Ki tô cấm các hoạt động đồng tính luyến ái.

"Hai người này có thể là người thân, nhiều khả năng là anh em ruột hoặc anh em họ", các nhà nghiên cứu đưa ra một giả thuyết khác.

Federico Lugli, tác giả chính của phát hiện này chia sẻ trên mạng lưới truyền hình Rai của Ý: "Nhiều ngôi mộ được tìm thấy trong quá khứ với những cặp đôi nắm tay nhau trước khi chết nhưng hầu hết đều là giữa nam và nữ. Trong trường hợp mới này, chúng tôi vẫn chưa xác định được mối quan hệ giữa hai người đàn ông được chôn cùng nhau".

Cặp đôi 4.000 năm nằm với tư thế gần gũi trong mộ cổ đầy vàng

Các nhà khảo cổ vừa tìm thấy hài cốt của một cặp đôi thiếu niên trong trạng thái đặc biệt có niên đại khoảng 4.000...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - The Sun ([Tên nguồn])
Bí ẩn khoa học Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN