Đánh dã man CĐV Croatia, CĐV Argentina bị đuổi về nước

Sự kiện: World Cup 2026

Argentina thông báo xác định được danh tính của 4 trong số 7 cổ động viên tham gia ẩu đả với cổ động viên Croatia ở World Cup 2018 và yêu cầu giới chức Nga trục xuất những người này.

Nga và Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) từng cam kết sẽ tổ chức một kỳ World Cup 2018 nồng nhiệt và yên bình, bất chấp những mối lo ngại về nạn hooligan và bạo lực.

Những vụ ẩu đả, bạo lực cho đến nay đều diễn ra nhỏ lẻ. Nhưng đoạn video xuất hiện ngày 21.6 trong trận đấu giữa Argentina với Croatia tại Nizhhny Novgorod, cho thấy một nhóm người ẩu đả lẫn nhau.

Cảnh sát Nga cho biết đã bắt giữ 7 cổ động viên sau trận đấu, khi Croatia đánh bại Argentina với tỉ số 3-0, khiến cho đội tuyển từng hai lần vô địch thế giới đứng trước nguy cơ bị loại ngay từ vòng bảng.

Đánh dã man CĐV Croatia, CĐV Argentina bị đuổi về nước - 1

Các cổ động viên Argentina rất thất vọng với màn trình diễn tệ hại của đội nhà ở World Cup 2018.

Trong video, một cổ động viên Croatia bị đánh đấm liên tục, ngã xuống sàn và bị đá vào đầu.

Bộ an ninh Argentina cho biết, đã xác định danh tính của 4 cổ động viên Argentina trong đoạn video. Cơ quan này “đề nghị chính quyền Nga trục xuất ngay lập tức những người trên”.

“Các cổ động viên Gabriel Alejandro Pardo, Rodrigo Matias Catalan, Leonardo Daniel Elia và Federico Eslejer được xác định đánh đấm dã man hai cổ động viên Croatia”, cơ quan này nói thêm.

Phát ngôn viên FIFA cho biết: “Chúng tôi rất sốc với những hình ảnh này. FIFA kiên quyết phản đối hành động bạo lực của các cổ động viên”.

Nữ phóng viên Thụy Điển bị ôm, hôn khi trực tiếp World Cup

Nữ phóng viên Thụy Điển đang đưa tin về không khí World Cup 2018 bị ôm, hôn ngay trên sóng trực tiếp bởi một cổ động...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - ESPN ([Tên nguồn])
World Cup 2026 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN