Câu được cá mè “quái vật” khổng lồ đến khó tin

Người thợ câu cá được ca ngợi sau khi lập kỷ lục câu lên con cá mè hoa nặng nhất bang Oklahoma (Mỹ).

Bryan Baker cùng con cá mè hoa khổng lồ (ảnh: Mirror)

Bryan Baker cùng con cá mè hoa khổng lồ (ảnh: Mirror)

Bryan Baker – thợ câu cá chuyên nghiệp ở thành phố Miami, bang Oklahoma – đang thả câu trên hồ Grand Lake thì bất ngờ chiếc cần rung lắc dữ dội, Mirror hôm 19/5 đưa tin.

“Tôi biết ngay rằng đó là một con cá không bình thường. Nó không giống thứ gì tôi từng câu được trước đây”, ông Bryan Baker kể lại.

“Đó là con cá khỏe nhất mà tôi từng gặp”, ông Baker nói.

Baker câu được một con cá mè hoa – loài cá ngoại lai có khả năng tàn phá môi trường sông hồ ở Mỹ, theo Mirror.

“Đó là trận chiến kéo dài hơn 7 phút. Tôi phải rất vất vả mới lôi được nó lên khỏi mặt nước. Tôi kéo nó lên thuyền sao cho thật khéo léo để dây câu không bị đứt”, ông Baker kể.

“Khi đầu nó nhô lên, tôi không thể tin vào mắt mình”, tay câu 50 tuổi nói thêm.

Con cá ông Baker câu được nặng hơn 53kg, tương đương với cân nặng của một cậu bé 14 tuổi.

Ông Baker đã lập kỷ lục là người câu được con cá mè hoa lớn nhất bang Oklahoma, theo Hiệp hội Câu cá IGFA.

“Tôi khuỵu xuống và thầm cảm ơn Chúa. Không thể tin được là tôi đã đưa được nó lên thuyền. Tôi bị kiệt sức”, ông Baker kể.

“Cá mè hoa là loài ngoại lai. Chúng được đưa vào Mỹ từ khu vực Đông Á. Mỗi ngày, tôi nhận được hàng chục tin nhắn cảm ơn vì đã câu được con cá mè khỏi hồ Grand Lake. Con cá này có thể phá hoại những khu nuôi cá trên hồ”, ông Baker cho hay.

Rộng khoảng 170km2, Grand Lake là một trong những hồ nước ngọt lớn nhất bang Oklahoma.

Quinton Phelps – tiến sĩ gia ngư nghiệp ở Đại học Bang Missouri (Mỹ) – cho biết, ông chưa từng thấy con cá nước ngọt nào lớn như con cá mè mà Bryan Baker câu được.

“Đó có thể là con cá mè hoa đạt kỷ lục thế giới”, ông Phelps nói.

Ông Phelps cho rằng con cá mè hoa đã 40 tuổi và đang mang buồng trứng khoảng 11 triệu quả.

“Khoảng 11.000 con cá mè hoa con có thể nở ra nếu Bryan Baker không câu được con cá đó”, ông Phelps ước tính.

Theo ông Phelps, cá mè hoa chủ yếu ăn sinh vật phù du. Điều này khiến nguồn thức ăn của các loài cá bản địa bị cạn kiệt.

Cá mè hoa lần đầu tiên được nhập khẩu vào Mỹ từ năm 1973. Chúng nhanh chóng tăng số lượng và tràn vào các sông, hồ ở Mỹ. Giới chức Mỹ khuyến cáo, nếu bắt được cá mè hoa, người dân không nên thả lại xuống sông, hồ mà cần gọi cho nhân viên bảo vệ môi trường.

Nguồn: [Link nguồn]

Mỹ: Cần thủ câu được thủy quái mõm dài khổng lồ nặng 113kg

Hôm 16/4, một cần thủ người Mỹ đã câu được một cá sấu mõm dài (alligator gar), loài cá "hóa thạch sống" đã tồn tại từ cách đây hơn 100 triệu năm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – Mirror ([Tên nguồn])
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN