Cạm bẫy đẩy những cô gái trẻ lâm vào nợ nần, rồi bán dâm

Sự kiện: Tin tức Nhật Bản

Một bộ phận phụ nữ trẻ Nhật Bản bị dụ dỗ bởi các câu lạc bộ có tiếp viên nam, rồi bị ép làm gái mại dâm khi không thể trả hết nợ. Thực trạng này đang được các tổ chức xã hội và báo chí nước này lên tiếng cảnh báo.

Lực lượng cảnh sát Tokyo kiểm tra đột xuất nhằm phát hiện hoạt động bất hợp pháp của câu lạc bộ đêm ở Kabukicho hồi tháng 11-2023

Lực lượng cảnh sát Tokyo kiểm tra đột xuất nhằm phát hiện hoạt động bất hợp pháp của câu lạc bộ đêm ở Kabukicho hồi tháng 11-2023

Ngây thơ rơi vào lưới tình

Yuno mới 18 tuổi khi lần đầu tiên được mời trải nghiệm tại một câu lạc bộ ở khu giải trí về đêm ở Yokohama. Cô được thuyết phục rằng, việc trò chuyện và uống rượu với những người đàn ông đẹp trai sẽ là điều vô hại. Trong vòng vài tháng, nam tiếp viên thân thiết đã ngỏ lời yêu và kể về “ước mơ” sẽ cùng nhau mở một nhà hàng. Đến giờ Yuno mới nhận ra mình đã mắc sai lầm nghiêm trọng khi quá ngây thơ rơi vào lưới tình đó.

Khi hẹn hò, cô không hề nghĩ tới số tiền phải bỏ ra vì người bạn đồng hành của cô sẽ trả. Nhưng một đêm, Yuno thực sự sốc khi nhận được hóa đơn thanh toán là 1,5 triệu yên. Khi cô không có cách nào có thể trả ngay số tiền lớn như vậy, câu lạc bộ đã nhanh chóng đưa ra giải pháp và không thể thương lượng được. “Đó là lý do tôi bị đẩy vào nghề mại dâm. Tôi đứng chờ khách ở khu vực Kabukicho nổi tiếng với gái làng chơi”, Yuno kể. Mặc dù cố gắng đến đâu, cô gái cũng vẫn không thể trả nợ cho câu lạc bộ do bị tính lãi “cắt cổ”.

Trong cơn tuyệt vọng, vào tháng 11-2023, Yuno đã liên hệ với Hội đồng Liên lạc bảo vệ cha mẹ thanh thiếu niên (Seiboren), nơi đã hỗ trợ và tư vấn cũng như chỉ định cho cô một luật sư. Ông Hidemori Gen, một thành viên hội đồng quản trị của tổ chức cho biết, trải nghiệm của Yuno không phải là hiếm và Seiboren đang đề nghị nhà chức trách hành động để bảo vệ những phụ nữ trẻ rơi vào những hành động vô đạo đức mà ông mô tả là “một bầy linh cẩu”.

Chiến thuật “đánh úp”

Theo mô hình của các quán bar tiếp viên nữ trước đó, các câu lạc bộ tiếp viên nam này cho phụ nữ một nơi để uống rượu, trò chuyện và tán tỉnh những chàng trai trẻ có ngoại hình và khả năng trò chuyện hấp dẫn. Một giờ uống rượu không giới hạn trong lần ghé thăm đầu tiên có thể chỉ tốn 2.000-3.000 yên. Sau chuyến thăm là những tin nhắn văn bản ấm áp, vui vẻ, gợi ý khách hàng quay lại. Nhưng chiến thuật lừa đảo điển hình là tăng chi phí của mỗi buổi gặp mặt. Đến khi những phụ nữ tin rằng, nam tiếp viên có tình cảm lãng mạn với mình, họ sẽ bị tính phí cao ngất ngưởng. Câu lạc bộ chụp ảnh giấy tờ tùy thân của họ như một cách gây áp lực buộc họ phải trả nợ.

Lý giải thêm về thủ đoạn của tội phạm kiểu này, ông Hidemori Gen nói, những nam tiếp viên đó khéo léo tâng bốc phụ nữ, gửi tin nhắn và chiều chuộng khiến các cô gái trẻ cảm thấy như một công chúa. “Họ nhanh chóng khiến cô gái phải lòng, bảo cô ấy không nên lo lắng về việc trả tiền đồ uống, ngay cả khi đó là rượu champagne trị giá 3 triệu yên. Tới giai đoạn này, các cô gái bị tẩy não và tâm trí bị kiểm soát”. Khi bị “đánh úp” vì hóa đơn quá nhiều tiền, các phụ nữ trẻ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải làm theo hướng dẫn. Nạn nhân bị mắc nợ được giao cho các “tú ông”, vốn có mối liên hệ chặt chẽ với các băng đảng tội phạm “yakuza” khét tiếng của Nhật Bản. Những phụ nữ xinh đẹp nhất được đưa ra nước ngoài, những phụ nữ lớn tuổi không có khả năng trả nợ thì bị đưa về làm việc trong các nhà thổ ở thị trấn nông thôn.

Đề nghị chính phủ quốc gia can thiệp

“Nhiều phụ nữ trong số này xuất thân từ những gia đình khá giả, họ chuyển từ vùng nông thôn đến thành phố lớn từ khi còn là sinh viên hoặc khi mới bắt đầu đi làm, nhưng họ có rất ít kinh nghiệm với đàn ông. Nạn nhân chủ yếu ở độ tuổi từ 18 đến 23, đơn giản vì họ sẽ đáp ứng cho nhu cầu của ngành công nghiệp tình dục”, ông

Hidemori Gen phân tích. “Vấn đề này gần đây đã thu hút rất nhiều sự chú ý, nhưng chúng ta cần có sự thay đổi cơ bản về luật và cần phải thay đổi sự thờ ơ của công chúng”, chuyên gia Hidemori Gen nói.

Vào ngày 5-12, một tổ chức đại diện cho 13 nhà điều hành câu lạc bộ giải trí đêm ở Kabukicho đã đạt được thỏa thuận với chính quyền Thủ đô Tokyo để ngăn chặn việc phụ nữ dưới 20 tuổi tham gia và cắt đứt liên kết với các nhóm hoạt động trong ngành công nghiệp tình dục. Trong một bài xã luận ngày 9-12, tờ báo Asahi Shimbun đề nghị chính phủ quốc gia can thiệp về việc này, nêu rõ: “Sự kết hợp giữa tình trạng bán chịu và ép buộc mại dâm tạo ra bẫy nợ lớn cho khách hàng không phải là hoạt động kinh doanh bình thường và không thể chấp nhận được”. Tờ Asahi cũng đề xuất hỗ trợ các nạn nhân thông qua các dịch vụ tư vấn. Dẫn trường hợp một người phụ nữ định tự tử sau khi mắc nợ gần 10 triệu yên, tờ báo yêu cầu hành động mạnh tay hơn “để thế hệ trẻ cảnh giác hơn trước những cạm bẫy nguy hiểm ẩn sau những lời ngọt ngào”.

Nguồn: [Link nguồn]

Nhật Bản: Tắm suối nước nóng lộ thiên, hơn 10.000 phụ nữ bị quay lén

Không chỉ lén lút chụp ảnh, một nhóm "yêu râu xanh" còn quay video hàng nghìn phụ nữ tắm tại các suối nước nóng lộ thiên trên khắp Nhật Bản bằng thủ đoạn tinh vi. Nhóm...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Yến Chi - SCMP ([Tên nguồn])
Tin tức Nhật Bản Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN