Các lực lượng đánh thuê của Nga có thể thay thế Wagner trong xung đột ở Ukraine

Trong bối cảnh lực lượng đánh thuê Wagner chuyển trụ sở sang Belarus và đang tạm ngừng hoạt động, một số lực lượng đánh thuê của Nga có thể khỏa lấp khoảng trống Wagner để lại trong cuộc xung đột ở Ukraine.

Các chiến binh đánh thuê Redut của Nga.

Các chiến binh đánh thuê Redut của Nga.

Theo tờ New York Post, các tổ chức đánh thuê Redut, Slavonic Corps hay E.N.O.T của Nga thực tế đã tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, nhưng có khả năng mở rộng vai trò chiến đấu trong tương lai.

Trong số này, Redut tỏ ra nổi bật hơn cả. Lực lượng này có kinh nghiệm chiến đấu chống khủng bố ở Syria, từng tham gia bảo vệ các cơ sở thuộc tập đoàn xây dựng thuộc sở hữu của tỷ phú giàu nhất nước Nga Gennady Timchenko.

Sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt, Mỹ đã áp đặt lệnh trừng phạt nhằm vào tỷ phú Timchenko và các thành viên gia đình.

Tuần trước, một tòa án ở Ukraine tuyên phạt 3 lính đánh thuê Redut vì vai trò trong xung đột ở Ukraine. 3 người này bị quân đội Ukraine bắt giữ, trong đó có một chiến binh tên Maksym Ziaziulchyk. Người này bị Ukraine tuyên phạt 10 năm tù giam.

Ziaziulchyk, 22 tuổi, công dân Belarus, nói mình tới thành phố Tambov ở Nga để đăng ký gia nhập lực lượng đánh thuê Redut. Mức lương mà Ziaziulchyk nhận được là 3.400 USD/tháng, trả bằng đô la Mỹ.

Lực lượng đánh thuê Redut hiện do Bộ Quốc phòng Nga kiểm soát nhưng các trùm tài phiệt Nga chi trả lương và thưởng cho các chiến binh đánh thuê, theo tờ New York Post.

Lực lượng đánh thuê Slavonic Corps tham gia bảo vệ cơ sở ở Syria năm 2013.

Lực lượng đánh thuê Slavonic Corps tham gia bảo vệ cơ sở ở Syria năm 2013.

Người sáng lập lực lượng đánh thuê Redut được cho là trung tướng Vladimir Alexeyev. Các thành viên sáng lập khác gồm các cựu binh thuộc cơ qua tình báo Nga, không quân Nga và các đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng. Hai tỷ phú Nga Oleg Deripaska và Gennady Timchenko được cho là hai nhà tài trợ chính cho Redut.

Redut từng cạnh tranh gắt gao với lực lượng đánh thuê Wagner, thậm chí còn công khai tuyển mộ các cựu binh Wagner vào năm 2022. Ngày 24/2/2023, Bộ Tài chính Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt với lực lượng Redut.

Một số tập đoàn Nga như Lukoil và Gazprom cũng đã thành lập lực lượng an ninh riêng, với mục đích bảo vệ các cơ sở hoạt động của tập đoàn ở trong và ngoài nước.

Các chiến binh trong hàng ngũ Potok - lực lượng đánh thuê có liên hệ với tập đoàn năng lượng Nga Gazprom, từng phàn nàn về điều kiện chiến đấu ở Ukraine.

Trong khi đó, lực lượng đánh thuê E.N.O.T, xuất hiện lần đầu năm 2011, từng tham gia huấn luyện lực lượng ly khai vùng Donbass.

Rebekah Koffler, một chuyên gia tình báo người Nga, nói trên tờ New York Post rằng Wagner vẫn là lực lượng đánh thuê có ảnh hưởng của Nga.

"Lực lượng Wagner chưa tan rã mà đang tái tổ chức ở Belarus", ông Koffler nói trên tờ New York Post hôm 4/7, cho rằng thủ lĩnh Yevgeny Prigozhin đang giám sát việc xây dựng cơ sở huấn luyện mới của Wagner ở Belarus.

Nguồn: [Link nguồn]

Thông điệp mới của thủ lĩnh Wagner 

Thủ lĩnh Wagner hôm 3/7 đã đưa ra thông điệp đầu tiên kể từ khi đáp máy bay sang Belarus.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nhật Minh - New York Post ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN