Báo Ukraine: Chuyên gia nhận định chiến lược của Nga khi tiến quân vào vùng Dnipropetrovsk

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Các chuyên gia phương Tây nhận định việc quân đội Nga xâm nhập vào vùng Dnipropetrovsk ở miền trung và đông nam Ukraine là điều có thể dự đoán, song họ không cho rằng cả hai bên sẽ huy động lực lượng lớn tại mặt trận này. Mục tiêu chính của Moscow vẫn là giành quyền kiểm soát toàn bộ tỉnh Donetsk, theo tờ Kyiv Indepdendent.

Binh sĩ Ukraine khảo sát địa hình ở vùng Dnipropetrovsk vào ngày 9/5/2025. Ảnh: AFP.

Binh sĩ Ukraine khảo sát địa hình ở vùng Dnipropetrovsk vào ngày 9/5/2025. Ảnh: AFP.

Chiến lược của Nga khi tiến quân vào vùng Dnipropetrovsk

Emil Kastehelmi – chuyên gia phân tích tại tổ chức Black Bird Group có trụ sở tại Phần Lan – xác nhận rằng các dữ liệu định vị cho thấy lực lượng Nga đã tiến vào địa phận vùng Dnipropetrovsk trong những ngày gần đây. Theo ông, quân Nga có khả năng sẽ tiến thêm “một đoạn nhất định” trong những tháng tới, tuy nhiên điều đó sẽ không làm thay đổi cục diện tổng thể của chiến tuyến.

Ông Kastehelmi đánh giá, quân đội Nga có thể tìm cách tiến lên phía tây bắc ở mặt trận thành phố Pokrovsk, có thể thông qua địa giới vùng Dnipropetrovsk, nhằm siết chặt vòng vây quanh thành phố. Hiện tại, Nga đã áp sát Pokrovsk từ phía nam và phía đông. Thành phố Pokrovsk nằm ở vùng Donetsk, cách ranh giới vùng Dnipropetrovsk khoảng 26 km và là nơi Nga đã mở cuộc tấn công từ tháng 7/2024 cho đến nay.

“Có thể Nga đã hiểu rằng nếu muốn tạo ra mối đe dọa vây hãm thực sự, họ cần mở rộng phạm vi giao tranh rồi tiếp tục tập trung vào chiến dịch gần Pokrovsk”, ông Kastehelmi nói về chiến lược của Nga.

Ngày 8/6, Bộ Quốc phòng Nga thông báo rằng các đơn vị thuộc Sư đoàn Xe tăng Cận vệ số 90 của họ đã đến ranh giới phía tây của tỉnh Donetsk và đang đẩy mạnh tiến công vào địa phận công nghiệp của tỉnh Dnipropetrovsk — một khu vực giáp ranh với Donetsk và Zaporizhzhia nhưng trước đó chưa chứng kiến nhiều hoạt động tác chiến.

Phía Ukraine lập tức bác bỏ tuyên bố này, cho rằng giao tranh vẫn đang diễn ra trong phạm vi vùng Donetsk và mô tả thông tin của Nga là “sai lệch”.

Mở rộng phạm vi giao tranh

Vùng Dnipropetrovsk ở Ukraine bị ngăn cách bởi con sông Dnipro (Dnieper).

Vùng Dnipropetrovsk ở Ukraine bị ngăn cách bởi con sông Dnipro (Dnieper).

Một chuyên gia phương Tây nói với tờ Kyiv Independennt, rằng việc quân đội Nga tiến vào địa phận vùng Dnipropetrovsk sẽ đồng nghĩa với việc thêm một khu vực nữa của Ukraine trở thành chiến trường. Ngoài ra, điều này cũng có thể giúp Nga tăng cường vị thế trên bàn đàm phán, trong bối cảnh Mỹ vẫn đang nỗ lực thúc đẩy hai bên ngồi vào bàn thương lượng để chấm dứt xung đột bằng mọi giá.

“Nếu phía Nga phát hiện điểm yếu, dĩ nhiên họ sẽ cố gắng khai thác”, một chuyên gia nhận định, đề cập tuyến phòng thủ của Ukraine ở vùng Dnipropetrovsk vẫn còn khá sơ sài.

Một mục tiêu khác của Nga có thể là tiến về phía thành phố Dnipro, thành phố nằm ở bờ đông sông con sông cùng tên và cũng nằm ở vùng Dnipropetrovsk. Tuy nhiên, Dnipro cách thành phố Pokrovsk tới 180 km và khó có thể là trọng tâm giao tranh trong tương lai gần.

Chiến dịch tiến công quy mô lớn của Nga trong năm 2025 được cho là đã bắt đầu từ tháng Tư, với đột phá ở mặt trận Donetsk và việc Nga mở thêm mặt trận mới ở vùng Sumy, phía đông bắc Ukraine.

Tăng sức ép ở mặt trận Pokrovsk

Lính cứu hỏa Ukraine dập đám cháy ở làng Chernihivka, vùng Donetsk. Ảnh: AFP.

Lính cứu hỏa Ukraine dập đám cháy ở làng Chernihivka, vùng Donetsk. Ảnh: AFP.

Ông Kastehelmi nhận định các nỗ lực phòng thủ Pokrovsk của Ukraine sẽ gặp nhiều khó khăn hơn nếu Nga có thể mở rộng lãnh thổ kiểm soát, cho phép đưa lực lượng hỗ trợ tiến lên phía trước.

“Điều đó có thể khiến các tuyến tiếp tế còn lại tới thành phố trở nên dễ bị đe dọa hơn trong mùa hè, gây nguy hiểm hơn cho các đơn vị Ukraine”,  ông Kastehelmi nói.

Jakub Janovsky – chuyên gia quân sự có trụ sở tại Praha, thuộc dự án Oryx chuyên theo dõi tổn thất khí tài của Nga và Ukraine – đánh giá việc Nga tiến quân sâu thêm 1–2 km vào địa phận vùng Dnipropetrovsk “không tạo ra sự khác biệt đáng kể”.

Ông cũng nhận xét rằng Nga dường như vẫn chủ yếu dựa vào các nhóm bộ binh nhỏ, di chuyển bằng xe máy hoặc đi bộ, thay vì sử dụng xe chiến đấu BMP hay xe tăng.

“Nhiều khả năng Nga sẽ tiếp tục tập trung vào giao tranh ở Donetsk”, ông Janovsky nói với tờ  Kyiv Independent. “Nhưng cũng không loại trừ khả năng họ sẽ khai thác nếu phát hiện điểm yếu”, ông Janovksy đồng tình.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung Quốc đã hoàn tất, với việc Trung Quốc tiếp tục cung cấp khoáng sản đất hiếm và Mỹ...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Đăng Nguyễn - Kyiv Independent ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN