Báo Mỹ: Tiết lộ mới về vụ tỷ phú Musk "ngắt Starlink ngăn Ukraine tập kích Crimea"

Hành động “ngắt Starlink” của ông Elon Musk đặt dấu hỏi về quyền lực của tỷ phú người Mỹ khi nắm trong tay một phần sức mạnh của quân đội Ukraine, New York Times bình luận.

Binh sĩ Ukraine lắp đặt thiết bị Starlink (ảnh: CNN)

Binh sĩ Ukraine lắp đặt thiết bị Starlink (ảnh: CNN)

Lực lượng quân sự Ukraine phụ thuộc rất nhiều vào hệ thống vệ tinh Starlink của công ty SpaceX do ông Musk sáng lập. Vấn đề là vị tỷ phú giàu nhất thế giới không muốn hệ thống của mình phục vụ cho mục đích xung đột, New York Times hôm 9/9 đưa tin.

Dẫn thông tin từ cuốn tiểu sử Elon Musk của tác giả kiêm nhà sử học người Mỹ Isaacson, New York Times cho hay, ông Musk đã ngăn chặn vụ tập kích bằng xuồng không người lái (USV) của quân đội Ukraine nhằm vào một hạm đội Nga tại cảng Sevastopol (bán đảo Crimea).

Vụ việc xảy ra hồi tháng 9/2022.

Trích dẫn cuốn sách của tác giả Isaacson, New York Times hôm 9/9 cho hay, trước khi ngắt kết nối Starlink và khiến 6 chiếc USV “dạt vào bờ”, ông Musk đã tham khảo ý kiến của Đại sứ Nga tại Mỹ - ông Anatoly Antonov.

Ông Antonov đã nói với tỷ phú Musk rằng, một cuộc tập kích vào bán đảo Crimea của lực lượng Ukraine “có thể dẫn tới phản ứng hạt nhân”.

Trong cuộc trò chuyện với tác giả Isaacson, ông Musk đã xác nhận một phần câu chuyện:

“Tôi nghĩ nếu cuộc tấn công của Ukraine thành công trong việc đánh chìm hạm đội Nga, nó sẽ giống như một trận Trân Châu Cảng thu nhỏ và dẫn đến leo thang căng thẳng lớn”, ông Musk nói.

“Chúng tôi không muốn trở thành một phần của điều đó”, ông Musk nói thêm.

Cuốn sách của ông Isaacson để lại một số câu hỏi chưa được giải đáp, rằng ai là người đã kết nối cuộc gọi giữa ông Musk với Đại sứ Nga, và liệu ông Musk có tiết lộ kế hoạch tấn công của quân đội Ukraine cho Đại sứ Nga hay không.

Cuốn sách của ông Isaacson tiết lộ thêm rằng, ngoài Đại sứ Nga Antonov, ông Musk còn tham khảo ý kiến của Jake Sullivan – cố vấn an ninh của Tổng thống Mỹ Biden – và tướng Mark A. Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ.

Vụ tấn công bất thành khiến Ukraine thiệt hại 6 chiếc USV (ảnh: Sputnik)

Vụ tấn công bất thành khiến Ukraine thiệt hại 6 chiếc USV (ảnh: Sputnik)

Không rõ các quan chức Mỹ đã trả lời ông Musk ra sao, nhưng cuối cùng, 6 USV của Ukraine đã bị ngắt kết nối với hệ thống Starlink. Cuộc tấn công thất bại khi chúng không thể định vị mục tiêu.

“Bằng cách không cho phép các xuồng không người lái của Ukraine tấn công tàu chiến Nga, ông Musk đã “cho phép” hạm đội Nga phóng tên lửa Kalibr vào các thành phố Ukraine”, ông Mykhailo Podolyak – trợ lý Tổng thống Ukraine – viết trên mạng xã hội X hôm 8/9.

Trong khi đó, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga – ông Dmitry Medvedev – khen ngợi ông Musk là người “sáng suốt” khi không cho phép quân đội Ukraine sử dụng Starlink để tập kích bán đảo Crimea.

Theo New York Times, dù không hài lòng với ông Musk, nhưng Kiev cũng không thể phản ứng mạnh với tỷ phú Mỹ.

Từ đầu tháng 3/2022, ông Musk đã đồng ý gửi hàng chục nghìn thiết bị Starlink tới Ukraine.

Hiện có khoảng 42.000 thiết bị Starlink ở Ukraine. Chúng cho phép người dân Ukraine kết nối internet và giúp quân đội nước này liên lạc trên chiến trường. Các bệnh viện, doanh nghiệp và tổ chức viện trợ trên khắp Ukraine cũng phụ thuộc vào Starlink để hoạt động.

Nguồn: [Link nguồn]

Kiev phản ứng vụ tỷ phú Elon Musk ”ngắt Starlink ngăn Ukraine tập kích Crimea”

Quan chức thân cận của Tổng thống Ukraine Zelensky chỉ trích tỷ phú Elon Musk vì những tiết lộ mới đây về hệ thống Starlink.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – New York Times ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN